Chữa đau bụng bằng... heroin

Tong Kay Ho tại tòa.

Tong Kay Ho tại tòa.

Tong Kay Ho (1970, trú Nong Hek, Xiêng Khoảng, Lào) sang xã Nậm Cắn, H. Kỳ Sơn, (Nghệ An) "ăn tết" cổ truyền của người Mông, không may bị đau bụng. Tại đây, Tong Kay Ho được một người không quen biết "mách nước" dùng ma túy pha nước uống để chữa đau bụng. Ho nghe theo, mua heroin của người này với giá 50.000 kíp Lào (tương đương 135 nghìn đồng) và được khuyến mãi thêm 1 gói để sử dụng. Ho lấy ma túy uống trực tiếp chữa bệnh, số còn lại cất vào túi áo rồi về nhà chú họ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 0,55g heroin và 1,45g Methamphetamine. Ngày 14-2, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Tong Kay Ho 1 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_220300_chua-dau-bung-bang-heroin.aspx