Chúa đảo Tuần Châu bao chuyến bay, bà chủ Vietjet được gì?

Chúa đảo Tuần Châu chi tiền tỷ bao trọn chuyến bay, nữ đại gia hàng không có hơn 390 tỷ đồng trong 1 ngày...là những tin nổi bật trong tuần.

Chúa đảo Tuần Châu bao trọn chuyến bay đầu tiên TP.HCM-Quảng Ninh

Từ ngày 30/12, Vietnam Airlines sẽ mở tuyến bay khứ hồi Tân Sơn Nhất - Vân Đồn (Quảng Ninh) với tần suất 1 chuyến/ngày. Hãng sử dụng loại máy bay Airbus Industrie A321 với tổng số 184 ghế, trong đó có 16 ghế hạng thương gia.

Một doanh nhân người Quảng Ninh đã chi 5 tỷ đồng mua hết toàn bộ vé trong chuyến đầu tiên. Theo thông tin trên báo Zing.vn, ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu, xác nhận mình là người chi tiền mua các chuyến bay đầu tiên này.

Ông cho biết không mua vé cho bản thân mình mà mua cho những người đồng hương tại TP.HCM.

Ông Đào Hồng Tuyển mua trọn vé chuyến bay đầu tiên về Vân Đồn

"Lần đầu tiên Quảng Ninh có cảng hàng không, đây là sự kiện quan trọng của quê hương và tất cả người con sinh ra ở đây đều có chung niềm tự hào. Tôi mua vé này để lan toản niềm tự hào này đối với người dân Quảng Ninh và để cho những ai mong muốn thấy được sự đổi thay của quê hương" - ông nói.

Theo ông Tuyển, Hội đồng hương Quảng Ninh sống tại TP.HCM hiện có hơn 1.000 người, trong đó có khá nhiều bà con điều kiện còn khó khăn, mong muốn được về quê hương, chứng kiến những đổi thay sau nhiều năm xa cách.

Từ những nguyện vọng chính đáng đó, ông đã mua toàn bộ vé của chuyến bay đầu tiên để dành tặng những người đồng hương Quảng Ninh.

IPPG của Johnathan Hạnh Nguyễn trở thành tên tuổi kinh doanh xuất sắc châu Á

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG) là một trong 18 Doanh nghiệp và Doanh nhân tại Việt Nam được xướng tên tại Giải thưởng kinh doanh Xuất sắc Châu Á 2018 được tổ chức bởi Enterprise Asia (APEA).

IPPG là một trong những doanh nghiệp tiên phong đóng góp công sức cho sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang trong nước khi mang về Việt Nam những thương hiệu thời trang cao và trung cấp như Cartier, Rolex, Salvatore Ferragamo, Burberry , Nike, Gap, CK ...

Phillip Nguyễn, Phó tổng giám đốc IPPG đại diện nhận giải thưởng

Với sứ mệnh lèo lái con thuyền chiến lược, Chủ tịch và Tổng giám đốc IPPG là ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên cũng thường xuyên nhận được giải thưởng quan trọng. Cặp đôi này cũng vừa lần thứ 4 lọt vào danh sách TOP 500 nhân vật quyền lực nhất ngành thời trang quốc tế và có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang Việt Nam.

IPP đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng từ mức 2.500 tỉ đồng trước đó, đồng thời cơ cấu lại cổ phần. Ông Hạnh Nguyễn, người sáng lập IPPG chỉ còn sở hữu 1% vốn tại tập đoàn này, vợ ông là bà Lê Hồng Thủy Tiên sở hữu 59% vốn, hai con trai ông gồm Nguyễn Quốc Khánh (Louis Nguyễn - chồng Tăng Thanh Hà) và Nguyễn Phi Long (Phillip Nguyễn) cùng sở hữu ở mức 20% vốn công ty. Tuy chỉ còn nắm giữ 1% vốn tại IPP, ông Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn là Chủ tịch HĐQT.

Giá dầu giảm sốc, nữ đại gia hàng không có hơn 390 tỷ đồng trong 1 ngày

Đóng cửa phiên giao dịch 28/11, chỉ số VN-Index khởi sắc với mức tăng mạnh 7,08 điểm tương ứng 0,77% lên 930,2 điểm.

Tuy nhiên mức tăng này của chỉ số là hoàn toàn dựa vào sức bật của các trụ cột trong khi trên sàn có tới 147 mã giảm so với 132 mã tăng. Trong khi đó, với 77 mã tăng so với 70 mã giảm, HNX-Index tăng 0,91 điểm tương ứng 0,88% lên 104,1 điểm.

Doanh nghiệp bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang được hưởng lợi nhờ diễn biến giá dầu

Giá VJC của hãng hàng không Vietjet Air đã bật tăng mạnh 2.800 đồng tương ứng 2,2% lên 129.500 đồng sau chuỗi giao dịch lình xình kéo dài. Thanh khoản tại mã này cũng được cải thiện lên 888 nghìn cổ phiếu, hơn gấp đôi so với bình quân các phiên trước.

Với mức tăng của VJC trong phiên này, giá trị tài sản cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet cũng tăng tới hơn 390 tỷ đồng.

Giá VJC đang được hỗ trợ đáng kể nhờ diễn biến giá dầu giảm mạnh, kỳ vọng sẽ giúp cải thiện kết quả kinh doanh quý IV.

Bà Diệp Thảo tố Trung Nguyên giả mạo chữ ký, ngăn bà điều hành công ty

Ngày 29/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định ngừng phiên họp giải quyết việc kinh doanh, thương mại sơ thẩm về các đề nghị của bà Lê Hoàng Diệp Thảo để làm thủ tục trưng cầu giám định các tài liệu.

Trước đó, bà Diệp Thảo đã tố cáo những chứng cứ giả mạo ở biên bản họp đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Trung Nguyên và Quyết định của đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Trung Nguyên.

Theo bà Thảo, các tài liệu đã bị làm giả để thay đổi người quản lý điều hành tại Công ty Cổ phần Hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC), đặc biệt là Nhà máy cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bình Dương.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố Trung Nguyên làm giả giấy tờ.

Trong hai tài liệu này, đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Trung Nguyên đã ủy quyền cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ là đại diện toàn bộ vốn góp của Tập đoàn tại Trung Nguyên IC vào tháng 12/2011. Do đó, đã ba lần bà Thảo đề nghị trưng cầu giám định.

Các tài liệu này do ông Nguyễn Duy Phước - phụ trách pháp lý của Tập đoàn Trung Nguyên nộp theo yêu cầu của Tòa án tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, theo bà Thảo, 2 tài liệu trên đã bị làm giả nhằm loại bỏ hoàn toàn vai trò của bà tại Trung Nguyên IC.

Bởi lẽ, các tài liệu mà ông Nguyễn Duy Phước nộp chỉ là bản photo và không có ngày, nội dung trang trước và trang sau mâu thuẫn lẫn nhau, có sự cắt dán, photo chữ ký. Các chữ kỹ số thì bị tẩy xóa trong biên bản và quyết định của đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Trung Nguyên...

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/dai-gia/chua-dao-tuan-chau-bao-chuyen-bay-ba-chu-vietjet-duoc-gi-3370250/