Chưa đá trận nào, đội tuyển Việt Nam đã lập 2 'kỷ lục' ở Asian Cup 2019

Dù chưa thi đấu bất cứ trận đấu nào tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ lập hai 'kỷ lục' ấn tượng.

Theo danh sách mà AFC cung cấp, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo là đội bóng có tuổi trung bình trẻ nhất Asian Cup 2019 (23 tuổi). Trong khi đó, với độ tuổi trung bình lên đến 29, Trung Quốc là đội bóng đá già nhất tại giải đấu. Lão tướng Zheng Zhi của Trung Quốc là cầu thủ nhiều tuổi nhất - 38 tuổi.

Đội tuyển Việt Nam đã lập liền 2 ‘kỷ lục’ ở Asian Cup 2019. Ảnh: Thethao

Hai đại diện còn lại của ĐNÁ là Thái Lan và Philippines cũng mang sang UAE đội hình với rất nhiều cầu thủ có kinh nghiệm với tham vọng tiến sâu (tuổi trung bình ĐT Thái Lan là 27, Philippines 28).

Tuổi trung bình của một số ĐT đáng chú ý khác: Australia – 27, Hàn Quốc – 27, Trung Quốc – 29, Saudi Arabia – 26, Nhật Bản – 26, Uzbekistan – 27.

Ngoài độ tuổi trẻ nhất giải, về chiều cao, đội tuyển Việt Nam cũng thuộc tốp thấp nhất giải với triều cao trung bình là 1m75, cùng “đội sổ” với Yemen. Trong khi đó, Iran lại là đội sở hữu chiều cao trung bình lớn nhất giải, lên tới 1m85. Còn Iraq đạt chiều cao trung bình 1m80.

P.M - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chua-da-tran-nao-doi-tuyen-viet-nam-da-lap-2-ky-luc-o-asian-cup-2019-58054-11.html