Chưa đá Thái Lan, tuyển Việt Nam đã lập cột mốc lịch sử

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam sở hữu 3 tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Lẽ ra đợt “hội quân” lịch sử này đã phải đến từ tháng 6, thời điểm tuyển Việt Nam tập trung cho giải giao hữu King’s Cup 2019 tại Thái Lan. Tuy nhiên, Công Phượng đã bất ngờ chia tay Incheon United ngay trước đó, khiến đội bóng áo đỏ chỉ có Văn Lâm và Xuân Trường thi đấu ở nước ngoài.

Ở lần tập trung này, Xuân Trường đã rời Buriram United để trở về khoác áo HAGL nhưng tuyển Việt Nam vẫn có 3 ngôi sao thi đấu ở nước ngoài nhờ việc Văn Hậu chuyển đến Heerenveen.

Hậu vệ của Hà Nội FC đã ký hợp đồng với đội bóng Hà Lan ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 trước khi bay sang Thái Lan tập trung với tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, Công Phượng cũng có bến đỗ mới ở châu Âu là CLB STVV của Bỉ, còn Văn Lâm vẫn là trụ cột của Muangthong United.

Đoàn Văn Hậu giúp tuyển Việt Nam có lần hội quân lịch sử.

Đoàn Văn Hậu giúp tuyển Việt Nam có lần hội quân lịch sử.

Cả Văn Hậu, Văn Lâm và Công Phượng đều là những cầu thủ khó thay thế của tuyển Việt Nam dưới thời Park Hang Seo. Việc các ngôi sao này có cơ hội chơi bóng ở nước ngoài mang đến kinh nghiệm rất quý báu cho phần còn lại của đội bóng áo đỏ.

Ở hướng ngược lại, tuyển Thái Lan có 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Kawin Thamsatchanan (OH Leuven - Bỉ), hậu vệ Theerathon Bunmathan (Yokohama Marinos - Nhật Bản), tiền vệ Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo - Nhật Bản) và Thitiphan Puangchan (Oita Trinita - Nhật Bản). Trong số này, Chanathip là cái tên được đánh giá cao nhất và được coi là mối nguy hiểm lớn nhất từ đội tuyển áo xanh.

Theo lịch thi đấu, vào lúc 19h hôm nay, tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Thái Lan trên sân Thammasat tại Bangkok (Thái Lan). Đây là cuộc đọ sức trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/chua-da-thai-lan-tuyen-viet-nam-da-lap-cot-moc-lich-su-1460403.tpo