Chưa có tiền lệ: Không quân Nga - Syria lần đầu cùng xuất kích tấn công khủng bố

Một bức ảnh chụp tại chiến trường Syria đã vô tình làm hé lộ sự thật mà có lẽ cả hai phía Moskva cũng như Damascus chưa muốn công khai vào thời điểm hiện tại.

Như thông tin đã đăng tải trước đó, các bức ảnh vệ tinh chụp tại căn cứ Hmeimim đã cho thấy Không quân Nga vừa âm thầm thực hiện một đợt rút quân với quy mô tương đối lớn.

Lực lượng chiến đấu đóng tại sân bay Hmeimim của Không quân Nga vào lúc này chỉ còn 8 chiếc cường kích Su-24, 6 máy bay ném bom tiền tuyến Su-34, 4 tiêm kích đa năng Su-35S.

Những phi cơ còn lại bao gồm 1 máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N, 1 máy bay trinh sát điện tử Il-20 (mới được điều động tới thay cho chiếc bị bắn hạ), 1 máy bay vận tải hạng nặng Il-76, 1 vận tải cơ hạng nhẹ An-26 và 1 chiếc vận tải cơ hạng trung An-74.

Như vậy với lực lượng hiện tại, theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự thì Không quân Nga sẽ chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Hmeimim và sẽ rất hạn chế xuất kích tấn công phiến quân.

Nhiệm vụ ném bom yểm trợ hỏa lực mặt đất giờ đây phải trông cậy vào lực lượng không quân nhỏ bé và lạc hậu của Syria vốn đã bị tiêu hao rất nhiều qua những tháng năm nội chiến.

Trong biên chế Không quân Syria lúc này chỉ còn vài chiếc cường kích Su-24MK là hoạt động được, còn lại chủ lực phải dựa vào những máy bay cánh cụp cánh xòe Su-22 lạc hậu hơn.

Nhưng đối phó với lực lượng phiến quân không nắm giữ trong tay những hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại thì vấn đề đó cũng chẳng quá quan trọng, do Su-22 vẫn thừa sức chế áp.

Lo ngại lớn nhất đối với Không quân Syria vào lúc này có lẽ lại đến từ các lực lượng vũ trang nước ngoài đang đóng trên lãnh thổ của họ, bao gồm cả Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Cần lưu ý thêm rằng trong năm 2017, đã có 1 chiếc Su-22 của Không quân Syria bị F/A-18 của Hải quân Mỹ xuất kích từ tàu sân bay bắn hạ khi nó đang chuẩn bị oanh kích phiến quân do Mỹ bảo trợ.

Hiện nay Không quân Syria còn phải đối mặt với nguy cơ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, do Ankara công khai ủng hộ lực lượng ly khai ở phía Bắc Syria và tuyên bố đây là khu vực chịu ảnh hưởng của mình.

Trước nguy cơ trên, các máy bay chiến đấu của Syria hoạt động tại khu vực lân cận tỉnh Idlib sẽ rất cần được yểm trợ từ trên không nhằm chống lại nguy cơ bị F-16 của đối phương bắn hạ.

Một bức ảnh hiếm hoi vừa xuất hiện trên truyền thông Syria đã vô tình hé lộ sự thật đó là máy bay chiến đấu của Damascus vẫn được tiêm kích Nga hộ tống trong các phi vụ tấn công.

Căn cứ vào phần mũi của chiếc máy bay Nga và thực trạng đóng quân của họ vào lúc này thì khả năng cao đây là tiêm kích đa năng Su-35S đã đi theo hộ tống Su-22 của Syria.

Sự có mặt của Su-35S trong đội hình hộ tống chắc chắn sẽ khiến cho Không quân Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ phải cân nhắc thật kỹ lưỡng nếu có ý định bắn hạ máy bay chiến đấu của Syria một lần nữa.

Ngoài ra không loại trừ khả năng chiếc Su-35S này của Nga cũng mang theo vũ khí không đối đất để trực tiếp tham chiến tiêu diệt mục tiêu khủng bố cùng với chiến đấu cơ của Không quân Syria.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-chua-co-tien-le-khong-quan-nga-syria-lan-dau-cung-xuat-kich-tan-cong-khung-bo/790086.antd