Chưa có thông tin người Việt bị nạn trong vụ hỏa hoạn ở Nga

Liên quan đến vụ cháy tại Kemerovo (Nga), Đại sứ quán Việt Nam tại liên bang Nga cho biết, đến tối 26/3, có khoảng 64 người bị thiệt mạng, trong số đó đã xác định danh tính của 15 người chết. Chưa có thông tin về người Việt Nam là nạn nhân trong vụ cháy.

Được tin vụ hỏa hoạn hỏa hoạn tại Trung tâm Thương mại Zimnjaja vishnja, thành phố Kemerovo (Liên bang Nga) khiến nhiều người bị thiệt mạng và bị thương, ngày 26/3, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Vụ cháy trung tâm thương mại Zimnjaja vishnja ở Kemerovo, miền Trung Siberia (Nga)

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết, đến tối 26/3, có khoảng 64 người bị thiệt mạng, trong số đó đã xác định danh tính của 15 người chết. Chưa có thông tin về người Việt Nam là nạn nhân trong vụ cháy. Các cơ quan chức năng của Nga đang tiếp tục tiến hành xác định danh tính của những người thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ nếu có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Nỗi đau của gia đình các nạn nhân

Hiện có khoảng 120 người được sơ tán khỏi tòa nhà. Cơ quan chức năng Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới vụ hỏa hoạn, thiết lập đường dây nóng và điều động đội ngũ bác sĩ tâm lý hỗ trợ nạn nhân sống sót cùng thân nhân các nạn nhân. Ủy ban điều tra Nga thông báo các nhân viên điều tra tiếp tục làm việc với thân nhân các nạn nhân để phục vụ cho công tác nhận dạng.

Trung tướng Yuri Deshevykh, cựu Giám đốc Sở giám sát Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga, cho rằng chính khả năng tổ chức sơ tán quá kém của nhân viên Trung tâm thương mại Zimnjaja vishnja đã dẫn đến thảm kịch 64 người thiệt mạng, trong đó khoảng một nửa là trẻ em.

Đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng

Ngoài ra, nhà chức trách đã xác định được rằng trong ngày xảy ra thảm họa, không một hệ thống bảo vệ nào gồm báo cháy, thông báo, hút khói, sơ tán con người, của Trung tâm này hoạt động. Theo tướng Deshevykh, khi xảy ra cháy, người dân không được thông báo kịp thời, các cảnh cửa thoát hiểm cũng không được mở. Ông cũng không loại trừ khả năng trung tâm này còn không tiến hành công tác huấn luyện nhân viên và khách hàng.

Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tiến hành xác định nguyên nhân gây ra cháy nhưng theo một số ý kiến chuyên gia, nguyên nhân có thể là các vi phạm trong lắp đặt mạng điện tòa nhà, hoặc bất cẩn trong dùng lửa.

Đội lính cứu hỏa đã chạy đua hết tốc lực để dập đám cháy và cứu người

Tính theo con số nạn nhân thì đám cháy tại Kemerovo là một trong 4 đám cháy lớn nhất trong vòng 100 năm qua tại Nga. Bắt đầu từ ngày 27/3, tỉnh Kemerovo sẽ để tang các nạn nhân trong 3 ngày.

Nhu Thụy BNG, www.cbc.ca, BBC, Sputnik

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/chua-co-thong-tin-nguoi-viet-bi-nan-trong-vu-hoa-hoan-o-nga-post40335.html