Chưa có quyết định về đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Thành ủy TP.HCM cho biết vẫn đang xem xét đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải. Trong quá trình đợi Thành ủy xem xét đơn ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục làm việc bình thường ở UBND quận 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải.

Chuyên gia bất động sản: Xin một văn bản xây dựng cũng phải phong bì

Tình trạng xin - cho, phí phải trả không chính thức trong lĩnh vực xây dựng được nhiều chuyên gia bất động sản đề cập tại Hội nghị tháo gỡ về cơ chế, chính sách trong một số Luật về đầu tư xây dựng cơ bản do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 29/3.

Trong đó, một chuyên gia tại hội nghị dẫn chứng tình trạng để xin được một văn bản phê duyệt trong ngành xây dựng thì vẫn còn tình trạng phải có “phong bì” hoặc thậm chí là mời cán bộ đi uống bia. (Xem thêm)

Thành ủy vẫn đang xem xét đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Trả lời câu hỏi của báo chí về trường hợp ông Đoàn Ngọc Hải (Phó chủ tịch UBND quận 1) gửi đơn xin từ chức đã lâu, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho biết đơn xin nghỉ việc của ông Hải đang được Thành ủy xử lý. Trong quá trình đợi Thành ủy xem xét đơn, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn làm việc bình thường.

Hai ngày vừa qua, 27 và 28/3, ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn công tác của quận 1 đi kiểm tra tình hình Phòng cháy chữa cháy các chung cư trên địa bàn. (Xem thêm)

Tiết lộ 7 chung cư chưa đảm bảo phòng cháy chữa cháy đã cho dân vào ở

Chia sẻ thông tin tại buổi họp báo trưa 29/3, đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM cho biết, trước khi xảy ra cháy ở Carina, cơ quan đã tổng duyệt PCCC theo quy định, nghiệm thu công tác PCCC.

Từ khi công trình đi vào hoạt động, tiến hành kiểm tra 22 lần, 4 lần xử lý vi phạm hành chính, phạt 7 lỗi trong đó 3 lỗi về hệ thống PCCC, 2 lỗi hệ thống báo nạn về đèn. Lần kiểm tra gần nhất tháng 12/2017. Biên bản xác nhận có 2 máy bơm không hoạt động. (Xem thêm)

Cứu hành tím, dưa hấu, củ cải, khoai tây... đến bao giờ?

Câu chuyện giải cứu nông sản bắt đầu từ khoảng năm 2014-2015, với hành tím Sóc Trăng.

Khi đó, Indonesia bất ngờ ngừng nhập khẩu. Hơn 150.000 tấn hành tím khó có khả năng tiêu thụ, giá có lúc về 3.000-4.000 đồng/kg, trông chờ vào các biện pháp giải cứu.

Cũng trong năm 2015, hàng nghìn tấn dưa hấu Quảng Nam, Quảng Ngãi không tìm được đầu ra. Nông dân đổ dưa cho bò ăn, bỏ ruộng không thu hoạch.

Cùng năm, 1.500 tấn thanh long Bình Thuận lại được kêu gọi giải cứu vì thương lái Trung Quốc đột ngột ngừng mua. Lần thứ ba trong một năm, cả nước chung tay giải cứu nông sản. (Xem thêm)

Điện máy Xanh bị trộm đột nhập, cuỗm hàng chục điện thoại iPhone X, Samsung

Ngày 29/3, theo nguồn tin của PV, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra vụ mất trộm tài sản với giá trị lớn xảy ra ở siêu thị Điện máy Xanh (Q.Tân Phú).

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 26/3, các nhân viên ở siêu thị Điện máy Xanh trên đường Tân Kỳ Tân Quý (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) kiểm tra, phát hiện trộm đột nhập siêu thị, cuỗm mất 30 điện thoại di động hiệu iPhone X và Samsung, nên vội trình báo cơ quan chức năng. Ước tính giá trị ban đầu của số tài sản bị mất là hơn 650 triệu đồng. (Xem thêm)

Bán tháo cả ngàn héc ta mía

Vùng nguyên liệu mía phục vụ Nhà máy đường Ayun Pa thuộc Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai được tỉnh Gia Lai quy hoạch gần 13.000ha, thuộc TX.Ayun Pa và các huyện Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa. Trong khi đó, cũng có khoảng 1.000 - 1.200ha mía của nông dân không ký hợp đồng với nhà máy và số mía này chưa biết bán đi đâu dù đã đến kỳ thu hoạch.

Bà Nguyễn Thị Nhân (ở xã Ia Peng, H.Phú Thiện) trong những ngày này chạy bở hơi tai tìm người mua gần 10ha mía. Không như những năm trước luôn có thương lái đến tận nhà tìm mua, năm nay mía chín đầy đồng mà người mua vắng bóng. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/chua-co-quyet-dinh-ve-don-tu-chuc-cua-ong-doan-ngoc-hai-3442217.html