Chùa cổ 400 năm tuổi bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Chùa Tĩnh Lâu, Tây Hồ, Hà Nội - ngôi chùa với lịch sử gần 400 năm đã bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong đêm 4/11, rạng sáng 5/11.

Vào khoảng 23 giờ 20 phút đêm ngày 4/11, khu nhà tổ nằm trong khuôn viên chùa Tĩnh Lâu có địa chỉ tại phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vào khoảng thời gian trên, một số người dân quanh khu vực phát hiện có khói và lửa bốc lên từ khu vực nhà tổ. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm trên một diện tích khá rộng. Do chùa Tĩnh Lâu có nhiều kiến trúc bằng gỗ nên việc chữa cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 5/11, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, nhà tổ trong chùa đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chùa Tĩnh Lâu, còn được gọi là chùa Sải, được cho là có niên đại ít nhất 400 năm. Đây là một ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, được công nhận là Di tích Văn hóa-Lịch sử vào năm 1995.

Việc nhà tổ của chùa Sải bị thiêu rụi đã khiến nhiều người dân sống tại khu vực này hết sức đau lòng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-chua-co-400-nam-tuoi-boc-chay-ngun-ngut-trong-dem/414409.vnp