Chưa chốt thời gian bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 ở Thái Lan vào tháng 6/2020 đã bị hoãn do dịch Covid-19. Năm nay, giải sẽ được tổ chức vào tháng 10, trận chung kết sẽ diễn ra vào tháng 12.

 Việt Nam khẳng định sẽ tổ chức AFF Cup thành công nếu được chọn là chủ nhà

Việt Nam khẳng định sẽ tổ chức AFF Cup thành công nếu được chọn là chủ nhà

AFF vẫn chưa công bố thời điểm mới diễn ra lễ bốc thăm. Lý do bởi dù một số quốc gia ở Đông Nam Á về cơ bản tình hình dịch bệnh đang lắng xuống, nhưng chưa khống chế được hoàn toàn.

Theo dự đoán, lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 có thể diễn ra vào tháng 8, thậm chí là muộn hơn. Dù vậy, AFF khẳng định giải bóng đá số 1 khu vực vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, AFF Cup 2020 diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12, ngay sau vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ngoài việc khẳng định AFF Cup 2020 vẫn diễn ra như dự kiến ban đầu, AFF Cup cũng đang cân nhắc tới việc thay đổi thể thức thi đấu. Cụ thể, AFF Cup có thể quay về thể thức cũ đó là chọn 2 quốc gia đăng cai 2 bảng đấu ở vòng bảng, sau đó duy trì thể thức sân nhà/sân khách từ vòng bán kết; hoặc tổ chức các trận đấu vòng bảng tại một quốc gia.

Nếu AFF chọn phương án tổ chức này, Việt Nam đang là ứng viên số 1 đăng cai AFF Cup 2020, khi đã khống chế được dịch bệnh Covid-19. Điều này mang đến lợi thế rất lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết. Việt Nam đã và đang làm rất tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng nghĩa với việc sẽ là lựa chọn an toàn để tổ chức giải đấu nếu AFF đổi lại cách tổ chức như cũ.

Mới nhất, trang SMM Sports của Thái Lan đưa thông tin đội tuyển Việt Nam có thể được đăng cai AFF Cup 2020, nhờ sự an toàn do kiểm soát tốt dịch Covid-19. Nếu đó là sự thật thì có thể xem như HLV Park Hang seo lại có thêm một lợi thế nữa để bảo vệ chức vô địch.

Cụ thể, các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo chưa bao giờ thua ở các trận đấu diễn ra tại Hà Nội (sân Hàng Đẫy và sân Mỹ Đình). Trong vòng 16 trận chơi ở thủ đô Hà Nội, U23/ĐT Việt Nam của ông Park thắng tới 12 trận và hòa 4 trận.

Gần nhất, ở vòng loại World Cup diễn ra trên sân Mỹ Đình, Malaysia, UAE đều là bại tướng của ĐT Việt Nam. Bản thân đội tuyển Thái Lan với đội hình mạnh nhất cũng không thể đánh bại được Việt Nam của ông Park ở Mỹ Đình.

Sân Mỹ Đình cũng là nơi chứng kiến 2 lần đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2008, 2018. Và với cái duyên ở Mỹ Đình nói riêng và Hà Nội nói chung, nếu như AFF Cup 2020 được đăng cai ở Hà Nội (hay các trận đấu của Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội), cơ hội để Việt Nam bảo vệ chức vô địch AFF Cup là rất lớn.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/chua-chot-thoi-gian-boc-tham-vong-bang-aff-cup-2020-522699.html