Chưa chốt phương án về không gian chức năng tại các vòm cầu đường sắt trên phố Gầm Cầu

Thời gian gần đây, có nhiều thông tin về việc UBND quận Hoàn Kiếm chuẩn bị triển khai Dự án thí điểm đục thông 6 vòm cầu tại phố Gầm Cầu, đoạn từ Hàng Cót tới Hàng Giấy. Xung quanh vấn đề này, Báo Hànôịmới đã trao đổi với ông Đặng Đình Bằng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý phố cổ Hà Nội để làm rõ thông tin.

Thí điểm đục thông 6 vòm cầu khu vực phố Gầm Cầu trong tháng 12

Theo ông Đặng Đình Bằng, việc triển khai dự án thí điểm đục thông 6 vòm cầu là cơ sở để xây dựng, hoàn thiện đề án không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch toàn bộ khu vực 131 vòm cầu khu vực này theo chủ trương về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu phố cổ trong tổng thể di sản văn hóa Hà Nội của UBND thành phố.

Để đề án được triển khai, cần có có sự chấp thuận của đơn vị chủ quản tuyến đường sắt đang vận hành qua hệ thống vòm cầu, đó là Cục Đường sắt Việt Nam. Hiện tại, đơn vị thi công và các bên liên quan đã hoàn thiện việc thu thập tài liệu, thông tin hiện trạng của các vòm cầu cũng như hoàn thành các trình tự, thủ tục, đề xuất Cục Đường sắt Việt Nam cấp phép triển khai dự án.

Tuy nhiên, đến nay, UBND quận Hoàn Kiếm vẫn chưa nhận được hồi âm từ phía Cục Đường sắt Việt Nam.

Theo kế hoạch, nếu được đồng ý của các cấp có thẩm quyền, trong thời gian triển khai thí điểm đục thông 6 vòm cầu nêu trên, đơn vị thi công sẽ dựa vào thực tế hiện trạng, tài liệu thu thập được để đưa ra các giải pháp gia cố thích hợp, bảo đảm yêu cầu an toàn lưu thông cho tuyến đường sắt, người dân sống quanh khu vực cũng như mục tiêu tận dụng không gian cho việc kết nối di sản, quảng bá du lịch. Trong thời gian này, quận Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu để chọn ra không gian chức năng phù hợp nhất cho 6 vòm cầu mới thông, dựa trên thực trạng của công trình và điều kiện dân sinh; xây dựng cách thức tổ chức, quản lý hiệu quả.

Như vậy, thông tin đã chốt không gian 6 vòm cầu cho mục tiêu giới thiệu tinh hoa ẩm thực trên một số báo là chưa chính xác. Thực tế, đến nay phía Ban Quản lý phố cổ Hà Nội vẫn chưa có phương án cuối cùng.

Chưa chốt phương án về không gian chức năng tại các vòm cầu đường sắt trên phố Gầm Cầu

Tin liên quan Thí điểm đục thông 6 vòm cầu khu vực phố Gầm Cầu trong tháng 12

(HNMO) - Trong tháng 12 tới, UBND quận Hoàn Kiếm có kế hoạch thí điểm đục thông 6 vòm cầu khu vực phố Gầm Cầu (đoạn từ Hàng Cót …

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/918686/chua-chot-phuong-an-ve-khong-gian-chuc-nang-tai-cac-vom-cau-duong-sat-tren-pho-gam-cau