'Chúa chổm'... chơi chiêu!

Chi rứa Hai Đà thành?

- Chi rứa Hai Đà thành?

- Chuyện về một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng cố tình dây dưa trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN...

- Cụ thể?

- Tình trạng trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN của nhiều đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn tiếp diễn, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Một số doanh nghiệp khi có quyết định thanh tra, kiểm tra thì đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Tuy nhiên, sau khi thanh tra, các doanh nghiệp này lại tiếp tục tái diễn nợ BHXH, BHYT, BHTN như: Cty CP L.K (Q. Sơn Trà), Cty TNHH T.T (Q. Thanh Khê). Ngoài ra, có những đơn vị rơi vào tình trạng nợ với số tiền lớn và luôn kéo dài như: Cty CP CK-LM S.Đ- C.N 5 nợ 50 tháng với hơn 12,4 tỷ đồng; Cty CP ĐTXD&TM V. nợ 86 tháng với hơn 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện có 946 doanh nghiệp mất tích với số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN hơn 65,3 tỷ đồng... Tính đến cuối tháng 4-2019, tổng số tiền các đơn vị sử dụng lao động nợ là 280 tỷ đồng, trong đó nợ BHXH hơn 228,1 tỷ đồng, nợ BHYT là 41,5 tỷ đồng và nợ BHTN là gần 10,3 tỷ đồng. Số đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên là 979 đơn vị, với tổng số tiền nợ hơn 137,7 tỷ đồng.

- Tình trạng trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN vẫn tiếp diễn như vậy không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, mà còn có nguy cơ lớn gây mất ANTT, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

- Bởi vậy, ngoài việc thường xuyên đôn đốc thu, BHXH TP Đà Nẵng còn quyết liệt thực hiện các biện pháp như: đăng báo, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng và xử lý phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định...

- Rứa cần phải mạnh tay xử lý những đơn vị cố tình vi phạm.

- Cái khó là hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật cũng như văn bản hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành, cơ quan cấp trên để xác định hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về lĩnh vực BHXH. Do đó, việc phối hợp xử lý hình sự về lĩnh vực BHXH còn lúng túng, vướng mắc. Ngoài ra, công tác khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN còn nhiều vướng mắc về thẩm quyền, quy trình, thủ tục, điều kiện pháp lý để đưa ra tòa án giải quyết...

- Bề Tui thiển nghĩ, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý triệt để đối với những doanh nghiệp trốn đóng, nợ BHXH kéo dài; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người lao động...

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_207188_-chua-chom-choi-chieu-.aspx