'Chữa cháy' sai sót khi thi công Hộ Thành hào - Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa đưa ra kế hoạch khắc phục một hạn chế tồn tại,thiếu sót trong quá trình thi công, tôn tạo hệ thống kè Hộ Thành hào mặt Nam- kinh thành Huế

Sau thời gian tạm dừng, đơn vị thi công bắt đầu khắc phục sai sót, nạo vét Hộ thành hào trục vớt thu hồi các viên đá gan gà cũ rơi rớt, còn sót lại để tái sử dụng lại theo yêu cầu. Ảnh chụp chiều 8/7

Sau thời gian tạm dừng, đơn vị thi công bắt đầu khắc phục sai sót, nạo vét Hộ thành hào trục vớt thu hồi các viên đá gan gà cũ rơi rớt, còn sót lại để tái sử dụng lại theo yêu cầu. Ảnh chụp chiều 8/7

Đơn vị đang nạo vét lòng hào kết hợp tìm kiếm trục vớt thu hồi các viên đá gan gà cũ rơi rớt, còn sót lại để tái sử dụng lại theo yêu cầu. Khắc phục thiếu sót trong việc thi công mặt ngoài kè đá bằng cách thay thế tối đa đá cũ tại những vị trí chưa đúng với hồ sơ thiết kế được duyệt. Thời gian phải tiến hành khắc phục việc này kéo dài từ 4/7 đến 13/8 năm 2019.

Về kiểm điểm trách nhiệm trong thi công Hộ thành hào – Kinh thành Huế đối với Phân viện Khoa học dây dựng miền Trung đây là đơn vị thi công, tư vấn thiết kế: Đình chỉ toàn bộ thành viên, tổ cán bộ kỹ thuật thi công, chỉ huy trưởng công trường vì những sai sót trong quá trình triển khai dự án. Không được tham gia chủ trì, thiết kế các công trình tương tự trong vòng 3 năm. 2 năm đối với cán bộ thiết kế công trình.

Đề nghị xử lý khiển trách đối với Giám đốc phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung, chủ trì hợp đồng thực hiện dự án, do thiếu sâu sát trong công tác tổ chức quản lý thi công dẫn những hạn chế thiếu sót trên.

Riêng việc xử lý trách nhiệm giám đốc Ban tư vấn bảo tồn di tích (đơn vị giám sát công trình), Ban quản lý dự án di tích cố đô Huế (đơn vị quản lý dự án) cùng các thành viên tổ tư vấn giám sát, tổ quản lý kỹ thuật công trường phải kiểm điểm trách nhiệm để Hội đồng kỷ luật Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô (BTDTCĐ) Huế xem xét, xử lý.

Đối với chủ đầu tư là Trung tâm BTDTCĐ Huế, các thành viên liên quan việc quản lý điều hành và giám đốc kiểm điểm trách nhiệm để hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý. Việc kiểm điểm này phải hoàn thành trước ngày 30/8.

Đặc biệt đối với những đoạn kè chưa triển khai thi công, sau khi khắc phục xong những đoạn kè thi công thiếu sót cần khảo sát đánh giá chất lượng, hiện trạng các đoạn kè còn lại của mặt Nam kinh thành Huế (khoảng 1140m), tiến hành phân loại mức độ hư hỏng và chất lượng còn lại để xác định giải pháp tu bổ, phục hồi theo ý kiến của Cục Di sản Văn hóa.

Trước đó đơn vị thi công đưa cả xe cơ giới vào thực hiện trùng tu tôn tạo như kiểu làm mới, phá nát Hộ Thành hào

Thành lập Hội đồng đánh giá di tích để kiểm tra, xác nhận công tác đánh giá hiện trạng. Hạ giải và tận dụng vật liệu gốc trong giải pháp tu bổ, phục hồi. Trong quá trình thực hiện, sẽ có giải pháp thu hồi tối đa đá cũ, giữ lại tối đa các đoạn kè nguyên gốc đảm bảo đủ kích thước, ổn định và khả năng chịu lực để bảo tồn nguyên trạng. Quản lý chặt chẽ công tác tổ chức thi công, tăng cường công tác giám sát thi công và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường. Kịp thời xử lý các vướng mắc nếu có.

Trước đó vào tháng 4/2019 nhiều cơ quan báo chí có loạt bài, tin phản ảnh việc việc tu bổ bờ kè dọc Hộ thành hào Huế đoạn bờ kè từ cửa Quảng Đức đến Nam Minh Đài - Kinh thành Huế không thực hiện đúng như thông tin mà chủ đầu tư và đơn vị thi công từng đưa ra giữa Hội đồng tham vấn các nhiệm vụ Khoa học và Nghệ thuật của Trung tâm BTDTCĐ Huế dẫn đến có nhiều đoạn bờ kè được xây mới. Hoặc có những đoạn bờ kè cũ chỉ cần dọn dẹp sạch cây cối, thảm thực vật bám trên bề mặt đá, lại được xe cơ giới tiến hành múc đi sai nguyên tắc trong việc trùng tu bảo tồn, các công trình lịch sử, văn hóa.

Sau đó ngày 12/4 UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết UBND tỉnh đã cho tạm dừng thi công hạng mục tu bổ và tôn tạo Hộ Thành hào mặt Nam kinh thành Huế để kiểm tra sự việc mà báo chí vừa phản ánh. Qua đó UBND đã tỉnh dựa trên kết quả thẩm định của Bộ Văn hóa, Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để phê duyệt dự án. Tuy nhiên, chủ trương của UBND tỉnh là không được hạ giải hoàn toàn di tích để làm mới, mà phải tuân thủ nguyên tắc: đoạn kè nào còn tốt thì bảo tồn nguyên trạng; đoạn kè hư hỏng vừa và nhỏ thì gia cố, tu bổ; những đoạn kè bị hư hỏng nặng thì mới hạ giải để phục hồi. Ngoài ra tỉnh đã yêu cầu Trung tâm BTDTCĐ Huế kiểm tra sự việc và báo cáo tỉnh. Sau khi có kết quả, UBND tỉnh sẽ trả lời cụ thể.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/chua-chay-sai-sot-khi-thi-cong-ho-thanh-hao-hue-4017674-c.html