Chữa cháy nhà, một cảnh sát bị thương

Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 1-4, tại số nhà 98 đường Nhật Lệ (Huế), đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm hỏng ngôi nhà và nhiều vật dụng. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đã được huy động để dập tắt đám cháy, chống lan qua nhà bên cạnh.

Hàng chục cảnh sát cùng phương tiện được huy động tham gia chữa cháy.

Hàng chục cảnh sát cùng phương tiện được huy động tham gia chữa cháy.

NDĐT - Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 1-4, tại số nhà 98 đường Nhật Lệ (Huế), đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm hỏng ngôi nhà và nhiều vật dụng. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đã được huy động để dập tắt đám cháy, chống lan qua nhà bên cạnh.

Ông Hoàng Đình Phương, chủ số nhà 98 Nhật Lệ, Huế cho biết, điện chập ở khu vực phía sau thuộc tầng 2 của ngôi nhà và nhanh chóng bắt lửa, cháy lan ra áo quần, chăn màn được cất dọn trong khu vực này. Gặp vật dễ cháy nên chỉ ít phút sau, lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực phía sau của ngôi nhà. Những nhà hàng xóm đã điện báo cảnh sát chữa cháy và tham gia dập lửa.

Một chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy bị thương khi làm nhiệm vụ.

Sau gần 30 phút có mặt, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy công an Thừa Thiên Huế đã cơ bản khống chế đám cháy, không để lửa cháy lan sang nhà hàng xóm. Trong quá trình chữa cháy, một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã bị thương.

Hiện, thiệt hại do vụ hỏa hoạn đang được thống kê.

QUANG TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43873702-chua-chay-nha-mot-canh-sat-bi-thuong.html