Chữa bệnh từ xa ở Pakistan: Khoảng cách địa lý không còn là rào cản

Việc mở rộng mạng lưới internet trên toàn lãnh thổ Pakistan mang đến một cuộc cách mạng cho các nữ bác sĩ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở vùng nông thôn nước này, tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân lâu nay không được khám, chữa bệnh thường xuyên do gặp phải rào cản về khoảng cách địa lý.

Y tế từ xa vươn tới vùng nông thôn

Trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ở những vùng xa xôi hẻo lánh, công ty khởi nghiệp về công nghệ Sehat Kahani có trụ sở tại Karachi, miền Nam Pakistan đã triển khai chương trình khám bệnh từ xa cho bệnh nhân qua ứng dụng Skype. Đây có thể coi là bước tiến lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại vùng nông thôn Pakistan.

Theo AFP, tại một ngôi làng xa xôi của Pakistan được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh mướt, Mohammad Fayyaz mang đứa con trai 2 tuổi của mình đến một phòng khám tư để một nữ bác sĩ ở cách xa hàng trăm cây số có thể kiểm tra cho cậu bé qua ứng dụng Skype. "Con trai tôi chỉ uống một liều thuốc và hiện đã cảm thấy khỏe hơn", Mohammad Fayyaz nói với AFP. Trước đây, Mohammad Fayyaz phải đi một quãng đường rất xa từ làng ở Bhosa, phía bắc tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa để dành hàng giờ xếp hàng tại các phòng khám đông đúc ở các thành phố như Abbottabad hay Peshawar. Mohammad Fayyaz cho biết: “Dịch vụ y tế từ xa rất hữu ích vì chúng tôi không phải đi xa mà vẫn được khám, chữa bệnh”. "Đó là lý do tại sao tôi ở đây", Bibi Mehrunisa-một trong số rất nhiều phụ nữ tập trung ở khu chờ của phòng khám-đồng tình.

Người nhà bệnh nhân trò chuyện với y tá sau khi được bác sĩ tư vấn từ xa. Ảnh: Getty Images.

Dịch vụ y tế từ xa được người dân vùng hẻo lánh hào hứng đón nhận khi ở đây mỗi ngày những người phụ nữ phải đi bộ vài cây số để lấy nước từ các con sông. Các "bác sĩ từ xa" đã mang đến hy vọng mới cho bệnh nhân trong bối cảnh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang gặp khó khăn tại vùng nông thôn Pakistan.

Ứng dụng công nghệ tạo thuận lợi cho nữ bác sĩ

Trong khi đó, những nữ bác sĩ ở Pakistan phải đối mặt với nhiều thách thức riêng. Đặc biệt, sự nghiệp thường bị gác lại một khi họ kết hôn và làm mẹ. Giờ đây, vấn đề trên đã được giải quyết khi công ty khởi nghiệp về công nghệ Sehat Kahani mang công việc đến cho các nữ bác sĩ bằng cách triển khai dịch vụ khám bệnh từ xa qua ứng dụng Skype.

Tại nhà riêng ở thành phố Karachi, bác sĩ Benish Ehsan cho con của mình ngồi lên đùi khi cô bắt đầu khám bệnh trực tuyến cho một cậu bé ở làng Bhosa. Cô hỏi mẹ cậu bé qua ứng dụng Skype: "Cháu có còn nôn mửa hay không?". Sau đó, cô tư vấn cho người mẹ đang lo lắng rằng cần cho bé ăn thêm trái cây và rau củ. "Cháu bé bị sút cân, vì vậy tôi cũng kê thêm một số loại thuốc", bác sĩ Benish Ehsan nói.

Chia sẻ với AFP, Benish Ehsan nhận định, dự án khám, chữa bệnh từ xa qua ứng dụng Skype giúp đỡ cho các bác sĩ có con nhỏ như cô. "Cách làm này phù hợp với chúng tôi. Chúng tôi không cần phải đi ra ngoài mà vẫn có thể làm việc ngay cả khi ngồi ở nhà. Chúng tôi vẫn lo được việc gia đình và cũng có thể chăm sóc bệnh nhân", Benish Ehsan vui vẻ nói.

Raheel Tanvir, đại diện của Công ty Sehat Kahani cho biết, khoảng 80% nữ bác sĩ ở Pakistan bỏ nghề sau khi kết hôn. "Ngoài việc mang dịch vụ y tế đến gần người dân ở vùng nông thôn, mục tiêu khác của dự án này còn là đưa những nữ bác sĩ trở lại làm việc sau khi họ phải từ bỏ sự nghiệp của mình vì vướng bận việc gia đình. Hiện tại, họ đã có thể tiếp tục công việc của mình khi vừa khám cho bệnh nhân trong lúc ngồi ở nhà, vừa chăm sóc gia đình của họ"-Raheel Tanvir nói.

Phòng khám ở Bhosa có quy trình hoạt động khá đơn giản. Một y tá sẽ làm các kiểm tra ban đầu cho bệnh nhân rồi gửi thông tin qua mạng cho bác sĩ từ xa. Sau đó, bác sĩ từ xa sẽ dựa trên các kiểm tra đó rồi tư vấn trực tiếp cho bệnh nhân qua ứng dụng Skype. Hiện nay, chính quyền Pakistan cũng đang có kế hoạch mở rộng dịch vụ y tế từ xa ở các vùng hẻo lánh khác của tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa để người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế hơn.

LÂM ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/chua-benh-tu-xa-o-pakistan-khoang-cach-dia-ly-khong-con-la-rao-can-541645