Chưa bao giờ thấy người bệnh nào mạnh mẽ, lạc quan như Mai Phương

Bạn bè lẫn người hâm mộ đã bị sốc trước thông tin Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi phải nhập viện điều trị khẩn cấp. Tuy nhiên, điều mọi người cảm thấy thương và yêu cô hơn chính là tinh thần lạc quan và sự mạnh mẽ của nữ diễn viên.

Diễn viên Mai Phương sinh năm 1985, dù không là nghệ sĩ xuất sắc - từ diễn xuất đến làm MC và ca hát - nhưng được khán giả yêu mến bởi gương mặt hiền lành dịu dàng và tinh thần hết lòng với nghề. Dù mắc trọng bệnh nhưng Mai Phương vẫn muốn giấu bạn bè để tự mình vượt qua.

Tuy nhiên đến ngày 18/8 do sức khỏe quá yếu nên cô phải nhập viện điều trị khẩn cấp. Thông tin ấy đã được một số nghề sĩ thân thiết sớm biết nhưng phải đến tối 18/8 trên mạng xã hội vẫn lan truyền ra ngoài. Trước sự lan truyền của thông tin này, gia đình, người thân và bạn bè của cô đã lên tiếng xác nhận.

Diễn viên Mai Phương và con gái.

Ngày 19/8, mẹ của Mai Phương đã chia sẻ, hiện tại sức khỏe của nữ diễn viên đang rất yếu và không thể trò chuyện. Chính vì vậy, mẹ của cô rất lo lắng và luôn phải túc trực ở ngoài để theo dõi tình hình của con gái.

Chiều cùng ngày, PV Báo Pháp Luật TP.HCM đã vào BV 175, nơi Mai Phương đang điều trị thăm cô. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1985 đã ngồi được trên giường nhưng cô hơi ốm, nước da xanh xao. Cô trò chuyện cùng mọi người với một tinh thần lạc quan, kiên cường, bình tĩnh. Phương cho biết mình phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối chỉ ba tuần qua.

Mai Phương được bạn bè khen ngợi là người phụ nữ lạc quan mạnh mẽ.

Kể về những biểu hiện bệnh tật, Mai Phương chia sẻ, trước đó cô vẫn bình thường. Khi thấy đau và ho, cô chích thuốc giảm đau để qua cơn nhằm lo cho xong công việc. Đến khi thấy không trụ được, cô xin tạm nghỉ với những nơi đang cộng tác, đi xét nghiệm đủ thứ thì ra bệnh ung thư.

Trước đó, NSND Hồng Vân cũng vào trao tận tay 120 triệu để ủng hộ Mai Phương đã khâm phục tinh thần của nữ diễn viên. NSND Hồng Vân chia sẻ: "Bản thân tôi suốt 2 tuần lễ qua khi biết phương bênh tôi thật sự bối rối vì không biết phải bắt đầu từ đâu để mọi người hiểu là con đang rất cần sự sẻ chia của mọi người... tới thời điểm này con đau buốt toàn thân, thậm chí mỗi lần tới cơn ho con cũng không thể ho mạnh vì xương của con giờ rất giòn dể gãy nhưng con không hề than thở bời con rất kiên cường đối mặt với căn bịnh (bệnh) ... và con vẫn cười ... ".

Còn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người anh thân thiết của Mai Phương đã nói về cô với những lời cảm phục. Anh viết: "Vào thăm em, chưa thấy người bệnh nào mạnh mẽ và lạc quan như em, nên anh vẫn tin là em sẽ vượt qua và khỏe lại".

Anh cũng giống như các nghệ sĩ phía Nam đang tích cực quyên góp tiền để ủng hộ nữ diễn viên Mai Phương. Ngoài ra, cộng đồng mạng, khán giả cũng gửi lời chúc sức khỏe và mong nữ diễn viên sớm hồi phục để nhanh về với con gái 5 tuổi.

Được biết, trước khi mắc trọng bệnh, Mai Phương là một người phụ nữ lạc quan, can điểm và mạnh mẽ. Dù đau ốm nhưng cô vẫn nén lại để tiếp tục công việc lo lắng cho cuộc sống gia đình. Cách đây ít hôm, đúng vào ngày 15/8, diễn viên Mai Phương còn lạc quan nhắn đến mọi người lý do cô không hoạt động Facebook. Mai Phương cho biết cô có việc gia đình nên sẽ hoãn một số hoạt động tương tác với mọi người. Nữ diễn viên đã giấu nhẹm bệnh tật của mình.

Chính hành động của cô đã khiến bạn bè, khán giả ngày càng thương xót. Không ai biết cô mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, Mai Phương lặng lẽ nhập viện mà không ai hay biết. Cuộc sống làm mẹ đơn thân đã khiến cô mạnh mẽ và cố gắng hơn từng ngày.

Nữ diễn viên không chỉ đa tài mà còn sống hướng thiện hòa đồng với mọi người.

Kể cả khi mang bệnh, lúc đau đớn, cô vẫn không muốn con gái nhìn thấy khoảnh khắc ấy của mình. Theo lời kể của diễn viên Trịnh Kim Chi, khán giả càng cảm thấy xót thương cho tình cảnh của Mai Phương.

"Tôi đến thăm Mai Phương, nhìn gia cảnh của em mà đau lòng quá. Ba mẹ Phương phải gửi bé sang nhà bà con ở nhờ vì sợ bé chứng kiến cảnh mẹ đau sẽ không chịu nổi", Trịnh Kim Chi nghẹn lời.

Diễn viên Mai Phương, 33 tuổi, cô từng là gương mặt được khán giả màn ảnh nhỏ yêu thích qua nhiều vai diễn trong Những thiên thần áo trắng, Một ngày không có em, Sóng đời, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa...

Không chỉ đóng phim, diễn viên Mai Phương còn nhảy và tham gia ca hát, MC. Cô từng tham gia đội kịch Tuổi Ngọc, là thành viên của vũ đoàn Hoàng Thông, ca sĩ trong nhóm Candy. Mai Phương cũng làm MC trong các chương trìnhNgày chủ nhật của em, Bệ phóng tài năng, Chuyện phái đẹp...

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/chua-bao-gio-thay-nguoi-benh-nao-manh-me-lac-quan-nhu-mai-phuong-20180820143450802.htm