Chưa bàn đến đề xuất chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bơm 'khủng'

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trước thông tin Tập đoàn Quang Trung đề xuất dùng máy bơm 'khủng' để giải quyết ngập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh chưa xong, chủ đầu tư tiếp tục đề xuất mang máy bơm "khủng" cứu sân bay - Ảnh: Đậu Tiến Đạt

[VIDEO] Đề xuất "siêu máy bơm" trên đường Phan Huy Ích: Không hết ngập không lấy tiền

Như Thanh Niên đã đưa tin, đại diện Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (chủ đầu tư "siêu" máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh) cho biết đã gửi Thành ủy, UBND TP.HCM, Sở GTVT TP.HCM tờ trình đề xuất chống ngập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá với diện tích gần 1.200 ha bằng máy bơm “khủng”. Ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch Tập đoàn tiếp tục khẳng định "không hết ngập không lấy tiền".

Tuy nhiên đại diện Phòng Cấp thoát nước Sở GTVT, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP (Chương trình chống ngập) và cả phía UBND TP đều khẳng định không cơ quan nào nhận được tờ trình hay nghe thấy ý kiến đề xuất từ phía doanh nghiệp.

Đặc biệt, Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến khẳng định nếu thật sự Tập đoàn Quang Trung có đề xuất, TP cũng sẽ chưa bàn đến vì việc chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh còn nhiều vấn đề chưa giải quyết xong.

"Nguyên nhân đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập trong những trận mưa vừa qua đến giờ còn chưa xác định được, chưa đạt được sự thống nhất với chủ đầu tư trong dự án này thì TP sẽ chưa bàn đến dự án khác" - ông Tuyến nói.

Trước đó, trong trận mưa ngày 1.6, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập sâu. Ông Nguyễn Tăng Cường khẳng định có kẻ phá hoại làm nghẹt đường ống, nước không về nên máy bơm không hoạt động được.

Tuy nhiên UBND Q.Bình Thạnh và Trung tâm chống ngập đều cho rằng sau kiểm tra không thấy có dấu hiệu bất thường thể hiện sự phá hoại.

Hà Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/chua-ban-den-de-xuat-chong-ngap-san-bay-tan-son-nhat-bang-may-bom-khung-974864.html