Chùa Ba Vàng Quảng Nam nhận tiền công đức, khởi công xây dựng rồi bỏ hoang

Hàng chục tỉ đồng tiền của các nhà hảo tâm đóng góp, công đức cho Chùa Ba Vàng để xây dựng một ngôi chùa 'hoành tráng' ở Quảng Nam, nhưng đến nay, nơi đây đã bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm vì chủ đầu tư đã tháo chạy.

Dự án Khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam hay còn gọi là chùa Ba Vàng Quảng Nam do Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam làm chủ, đầu tư được động thổ xây dựng giữa năm 2016 tại khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh).

Lễ động thổ dự án Khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam của Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam vào năm 2016

Lễ động thổ dự án Khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam của Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam vào năm 2016

Tại lễ động thổ ngày 26/5/2016 (tức ngày 20/4 năm Bính Thân), các nhà hảo tâm đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng, nhiều hiện vật có giá trị để góp phần xây dựng chùa.

Theo chủ đầu tư, dự án sẽ được triển khai trên diện tích 200ha với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng, chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ đầu tư trên diện tích 67ha, kinh phí đầu tư 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công.

Chủ đầu tư đã nhận hàng tỷ đồng tiền đóng góp xây chùa từ các nhà hảo tâm tại lễ động thổ

Tại buổi lễ, chủ đầu tư khẳng định, việc xây dựng Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế nói chung, kinh tế du lịch nói riêng, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đạo đức con người đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, đời sống tâm linh của nhân dân và du khách.

Nhiều người vui mừng, phấn khởi vì nơi đây sắp có một dự án du lịch tâm linh mang tầm quốc gia nhưng sau “lễ khởi công” này, chủ đầu tư thông báo dừng thực hiện dự án do gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Phối cảnh Dự án Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam

Khi dự án du lịch tâm linh tầm cỡ chùa Ba Vàng dừng thực hiện, người dân và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam không khỏi bất ngờ. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo đã có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo rõ nguyên nhân dự án dừng triển khai.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, tháng 8/2017, UBND tỉnh Quảng Nam có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển dự án Khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam.

Nơi đây hiện chỉ là nơi cây cối mọc um tùm

Theo báo cáo, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư gặp một số khó khăn, vướng mắc như thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai dự án, nguồn vốn thực hiện... Trong đó, khó khăn lớn nhất là không đảm bảo năng lực tài chính nên chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh không tiếp tục triển khai, dừng thực hiện dự án.

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, tuy lễ động thổ Dự án Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam được triển khai nhưng khu vực trên chưa được chuyển mục đích sử dụng từ rừng phòng hộ sang đất xây dựng chùa chiền. Điều đáng nói, để thực hiện nghi lễ cho buổi động thổ trên, nhiều diện tích rừng phòng hộ bị chủ đầu tư cho chặt hạ, san ủi.

Kể từ khi khởi công đến nay, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam không triển khai dự án. Hiện khu vực dự án bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chua-ba-vang-quang-nam-nhan-tien-cong-duc-khoi-cong-xay-dung-roi-bo-hoang-531338.html