Chùa Ba Vàng không được tổ chức các hoạt động không phép

UBND thành phố cũng yêu cầu, nhà chùa không được tổ chức các hoạt động ngoài danh mục đã thông báo với cơ quan có thẩm quyền.

UBND thành phố Uông Bí đã có văn bản trả lời về việc chùa Ba Vàng tổ chức khóa lễ tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch virus corona gây xôn xao trong dư luận.

Thông cáo chính thức từ phía UBND thành phố Uông Bí liên quan tới khóa lễ tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch virus corona của chùa Ba Vàng

Thông cáo chính thức từ phía UBND thành phố Uông Bí liên quan tới khóa lễ tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch virus corona của chùa Ba Vàng

Theo đó, cơ quan này cho biết, ngày 26/1/2020 tại chùa Ba Vàng tổ chức khóa lễ sám hối thường nhật nội bộ chùa. Sau khi nhận được thông tin về khóa lễ, thành phố đã chỉ đạo cơ quan tổ chức - nội vụ, phòng văn hóa và thông tin, công an thành phố và UBND phường Quang Trung, Thanh Sơn theo dõi nắm tình hình.

Báo cáo bước đầu cho biết, đây là khóa lễ sám hối thường nhật nội bộ của nhà chùa cầu quốc thái dân an, cuối khóa lễ có lồng ghép nội dung cầu hóa giải nạn dịch virus corona. Tuy nhiên, thời gian này trùng vào dịp Tết Nguyên Đán nên có một số người dân và du khách đi lễ chùa cùng tham dự. Số người tham dự dự tính khoảng 300 người.

Trước tình hình trên, UBND thành phố đã làm việc trực tiếp với nhà chùa và yêu cầu nhà chùa thực hiện nghiêm túc đúng thông báo danh mục hoạt động tôn giáo của nhà chùa. UBND thành phố cũng yêu cầu, nhà chùa không được tổ chức các hoạt động ngoài danh mục đã thông báo với cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, khi đăng tin bài trên các trang thông tin do chùa quản lý cần cân nhắc sử dụng câu từ phù hợp tránh gây hiểu lầm về công tác phật sự. Đồng thời thực hiện nghiêm Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Sau khi có chỉ đạo từ phía UBND thành phố Uông Bí, trên trang facebook "Thầy Thích Trúc Thái Minh" - được cho là trang cá nhân của trụ trì chùa Ba Vàng đã không còn cập nhật thông tin hướng dẫn nghi thức tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch virus corona. Trên trang web chuabavang.com cũng không còn thông tin liên quan tới khóa lễ tu tập nói trên.

Chùa Ba Vàng vẫn hướng dẫn nghi thức hóa giải dịch cúm?

Trước đó, vào tối 26/1 (mùng 2 Tết), trên trang web Chuabavang.com.vn (trang website chính thức của chùa Ba Vàng có địa chỉ tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đăng tải thông báo chương trình hồi hướng hóa giải nạn dịch cúm Corona và sẽ được phát trực tiếp. Chương trình này cũng được giới thiệu phát tán trực tiếp (livestream) qua trang cá nhân mạng xã hội facebook có tên Thầy Thích Trúc Thái Minh.

Việc này đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đưa ra quan điểm phải xử lý dứt điểm.

Lãnh đạo UBND TP. Uông Bí, Quảng Ninh cũng khẳng định, những nội dung liên quan đến khóa lễ phải xin phép nhưng phía chùa Ba Vàng chưa thực hiện điều này nên bị bắt buộc dừng.

Theo đó, ủy ban đã yêu cầu chùa Ba Vàng thu hồi các nội dung chương trình phát đi ngay trong đêm 26/1.

Tuy nhiên, đến ngày 27/1, trên trang facebook "Thầy Thích Trúc Thái Minh" vẫn hướng dẫn nghi thức tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch virus corona.

Đến chiều ngày 28/1, UBND thành phố Uông Bí đã họp bàn và yêu cầu nhà chùa thực hiện nghiêm theo pháp luật.

Lam Lam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chua-ba-vang-khong-duoc-to-chuc-cac-hoat-dong-khong-phep-3395934/