Chủ xưởng chi 200 triệu tự sản xuất khẩu trang phát miễn phí cho người dân

Đồng cảm với người dân tại thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, chị Lê Thị Thắm đã chuyển toàn bộ dây chuyền cùng nhân lực sản xuất áo mưa sang tập trung làm khẩu trang để tặng miễn phí cho người dân trong thôn xóm.

Thời gian vừa qua, cơn khát khẩu trang dâng cao khi dịch do virus Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều người không thể mua được các loại khẩu trang. Để chia sẻ cùng người dân, một xưởng sản xuất áo mưa đã chuyển toàn bộ dây chuyền và nhân lực của mình sang sản xuất khẩu trang vải để tặng miễn phí cho người dân.

Thời gian vừa qua, cơn khát khẩu trang dâng cao khi dịch do virus Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều người không thể mua được các loại khẩu trang. Để chia sẻ cùng người dân, một xưởng sản xuất áo mưa đã chuyển toàn bộ dây chuyền và nhân lực của mình sang sản xuất khẩu trang vải để tặng miễn phí cho người dân.

Những ngày này, toàn bộ nhân công gần 20 người được huy động tối đa công suất để sản xuất hơn 40.000 chiếc khẩu trang vải 4 lớp.

Chị Lê Thị Thắm (Xóm 1, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh) cho biết: "Khi dịch bệnh trở nên phức tạp, bản thân tôi thấy mọi người không mua được khẩu trang, mong muốn có thể chia sẻ với người dân nên lúc đầu tôi chỉ định sản xuất số lượng nhỏ để tặng dân cư cùng các cháu học sinh. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thì tôi được biết bản thân nhiều công nhân trong khu vực này cũng không mua được khẩu trang. Chính vì thế, tôi đã quyết định chuyển dây chuyền sang sản xuất hơn 40.000 khẩu trang để tặng miễn phí cho mọi người".

Chị Thắm cho biết thêm, ban đầu chị đã mua trước một máy may vắt sổ để thử nghiệm. Sau đó, nhận thấy năng suất không đủ nên xưởng đã đầu tư mới thêm 3 máy.

"Chiếc khẩu trang thành phẩm đầu tiên khá đơn sơ và độ hoàn thiện chưa cao. Tôi phải thử đi thử lại 4-5 lần mới ra được sản phẩm mẫu để cho sản xuất. Từ ngày 7-2, xưởng đã chạy dây chuyền sản xuất khẩu trang hàng loạt" - chị Thắm chia sẻ.

Khẩu trang của chị Thắm là loại khẩu trang vải không dệt, 4 lớp có tác dụng ngăn gió, chống bụi, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của virus Covid-19.

Hiện tại, mỗi ngày, xưởng sản xuất của chị Thắm tại xã Hải Bối cho xuất xưởng khoảng 3000 chiếc khẩu trang thành phẩm.

Được biết, xưởng sản xuất này đã đầu tư khoảng hơn 200 triệu đồng bao gồm cả máy móc và nguyên vật liệu để sản xuất hơn 40.000 chiếc khẩu trang 4 lớp. Số khẩu trang này sẽ được tặng cho người dân, các em học sinh tại xã và công nhân tại khu vực này.

Theo chị Thắm, nếu trước đây làm áo mưa, giờ xưởng làm việc là từ 7h30 sáng đến 18h thì hiện nay, để sản xuất kịp số lượng khẩu trang phục vụ bà con, các công nhân tại xưởng phải làm đến 22h, thậm chí có hôm làm đến 12g đêm.

Những ngày vừa qua, các thành viên trong Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Hải Bối thường đến hỗ trợ chị Thắm, giúp các công nhân thực hiện công đoạn nhặt chỉ, xịt cồn khử trùng và đóng gói khẩu trang

Chị Thắm cho biết thêm, để đảm bảo tính pháp lý cho sản phẩm, chị đã đưa chiếc khẩu trang đi kiểm định và cũng đã được các cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng và có chứng chỉ xác nhận đủ tiêu chuẩn.

Những chiếc khẩu trang này có độ hoàn thiện cao tới từng đường li, mép vắt xổ và được xịt khử trùng bằng dung dịch cồn 90 độ trước khi đóng gói.

"Bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể giúp ích cho xã hội, cho những người xung quanh bằng công việc của mình. Hiện tại, đây chỉ là phần việc để chung tay cùng cộng đồng chứ tôi không có suy nghĩ sẽ thương mại sản phẩn này", chị Thắm nói thêm.

Những ngày vừa qua, điểm tặng khẩu trang miễn phí của xưởng nhà chị Thắm luôn mở cửa đón mọi người đến để nhận khẩu trang trong khi dịch do virus Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chu-xuong-chi-200-trieu-tu-san-xuat-khau-trang-phat-mien-phi-cho-nguoi-dan-181492.html