Chủ xe chém kẻ trộm bị 12 năm tù, kẻ trộm lãnh án treo

Chủ nhà bị xịt hơi cay vào mặt nên mất bình tĩnh, dùng kiếm chém tên trộm nhiều nhát.

Ngày 21-6, TAND TP Hà Nội phạt Lê Văn Anh 12 năm tù về tội giết người, Nguyễn Bá Dũng, Quyền Văn Ước và Nguyễn Văn Long lần lượt bị phạt 15 tháng, 12 tháng và 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội trộm cắp tài sản.

Bốn bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Bốn bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Theo hồ sơ, đêm 24-2-2020, Dũng, Long và Ước mang theo bình xịt hơi cay, đèn pin loại nhỏ, kìm cộng lực... đi trên hai xe máy để trộm cắp tài sản lấy tiền xài.

Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, khi đến địa phận thôn Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì), nhóm Dũng thấy chiếc xe ba gác của Lê Văn Anh đậu ở trước cửa hàng nên quyết định lấy cắp.

Tuy nhiên, khi nhóm này điều khiển xe ba gác đi được khoảng 30 m thì bị Lê Văn Anh phát hiện, cầm kiếm và bình xịt hơi cay đuổi theo.

Quá trình rượt đuổi, Ước và Long lên xe máy chạy thoát, còn Dũng bị tụt lại. Bức xúc vì bị mất trộm, Lê Văn Anh cầm kiếm chém một nhát vào đầu khiến Dũng ngã xuống đường.

Dù Dũng van xin nhưng Lê Văn Anh vẫn tiếp tục dùng kiếm chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, khiến Dũng bất tỉnh. Tiếp đó, Lê Văn Anh bỏ về nhà.

Dũng may mắn được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong, nhưng bị thương tích 67%. Chiếc xe ba gác được xác định có giá trị 8 triệu đồng.

Tại tòa, Dũng, Ước và Long đều thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Lê Văn Anh cũng nhận tội và khai rằng do bị Dũng xịt hơi cay vào mặt nên đã mất bình tĩnh, dẫn tới dùng kiếm chém Dũng nhiều nhát.

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/chu-xe-chem-ke-trom-bi-12-nam-tu-ke-trom-lanh-an-treo-994520.html