Chủ vườn lan đột biến đã ra trình diện, làm việc với cơ quan điều tra

Sau khi nhận được giấy mời, chủ vườn lan đã đến cơ quan công an trình diện và làm việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định, số tiền trong vụ việc không lớn như lời đồn.

 Vườn lan Hà Thanh

Vườn lan Hà Thanh

Liên quan đến lan đột biến, tối ngày 16/4, trao đổi với báo chí, lãnh đạo cơ quan tố tụng huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, chủ vườn lan Hà Thanh là Nguyễn Hà Thanh (35 tuổi, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã ra trình diện.

Theo cơ quan tố tụng huyện Ứng Hòa, ngay khi nhận được thông tin và đơn trình báo của công dân, cơ quan công an đã mời anh Thanh đến làm việc. Nhận được giấy mời, anh Thanh đã đến trình diện và cung cấp thông tin. Bước đâu, Cơ quan điều tra cũng xác định số tiền trong vụ việc không lớn như lời đồn. Đặc biệt, anh Thanh cũng là nạn nhân trong một cuộc làm ăn khác.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nội dung chủ vườn lan Hà Thanh bỏ trốn cùng khoảng 200 tỷ đồng, thậm chí lên đến 700 tỷ đồng tiền mua kie lúa non của người chơi lan đột biến. Tuy nhiên, gia đình chủ vườn cho biết, anh Thanh đang là nạn nhân trong một cuộc làm ăn. Theo đó, cách đây vài tháng, chủ vườn lan hợp tác với một người đàn ông tên C. (ở Hà Nội). Đối tác thỏa thuận sẽ cung cấp lan đột biến cho anh Thanh bán. Tuy nhiên, sau khi anh Thanh bán cho khách thì bị phản ánh số lan đó không phải là lan đột biến. Vì vậy, người mua đã quay lại bắt đền anh Thanh. Chủ vườn lan sau đó đã bán nhiều tài sản để đền bù cho khách nhưng không đủ. Vì vậy, khi nhiều khách mua hoa đến tìm, chủ vườn lan Hà Thanh đã phải tạm lánh mặt.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chu-vuon-lan-dot-bien-da-ra-trinh-dien-lam-viec-voi-co-quan-dieu-tra-20210416230210352.htm