'Chủ tướng' Maradona qua đời, 'phó tướng' xin từ chức

Quá đau buồn trước sự ra đi của 'chủ tướng' Diego Maradona nên người 'phó tướng' Sebastian Mendez quyết định nộp đơn xin từ chức.

“Phó tướng” Mendez (trái) và cố huyền thoại Maradona.

“Phó tướng” Mendez (trái) và cố huyền thoại Maradona.

Trước khi về trong vòng tay của Chúa hôm 25/11 ở tuổi 60, huyền thoại Maradona đang giữ cương vị thuyền trưởng đội bóng Gimnasia La Plata, còn Sebastian Mendez làm trợ lý cho ông.

Sự ra đi đột ngột của nhà vô địch World Cup 1986 khiến Ban lãnh đạo Gimnasia La Plata phải đôn “phó tướng” Mendez lên thay thế.

Dù “một bước lên mây” nhưng Mendez vẫn xin từ chức và đã thông báo quyết định của mình ngay trên sân tập, hôm 27/11 (theo giờ địa phương).

Quyết định từ chức của “phó tướng” Sebastian Mendez được cho là bởi quá đau buồn trước sự ra đi của người “chủ tướng”.

Mendez làm trợ lý cho Maradona từ khi huyền thoại bắt đầu dẫn dắt Gimnasia La Plata tháng 9/2019.

Hồi đầu tháng 11, khi Maradona phải mổ não lấy cục máu đông, vị trợ lý 43 tuổi được giao tạm nắm quyền đội bóng.

Gimnasia La Plata hiện đã phải bổ nhiệm bộ đôi Mariano Messera - Leandro Martini làm đồng HLV trưởng, tạm thời dẫn dắt đội bóng vượt qua giông bão.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/chu-tuong-maradona-qua-doi-pho-tuong-xin-tu-chuc-JIPzlD0GR.html