'Chủ trương đúng nhưng không được tuyên truyền, giải thích, người dân sẽ không làm theo'

Sáng nay (24/11), tại trụ sở cơ quan Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'.

Tham dự Hội nghị có gần 100 học viên những người phụ trách công tác tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội đến từ 68 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan TP, cùng các bí thư đoàn thanh nhiên của 60 đơn vị.

Giảng viên Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên cao cấp của Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tại đây, các học viên đã được nghe Giảng viên Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên cao cấp của Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu, phổ biến và phân tích các vấn đề liên quan đến 2 nội dung chính: Thông báo Kết luận số 264-KL/TƯ ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kết luận số 107-KL/TƯ ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VIệt Nam”.
Trong đó, ông Nguyễn Quán Phú nhấn mạnh mục đích của việc tổ chức CVĐ này mà Bộ Chính trị hướng tới là nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Từ đó, các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, các bước tổ chức thực hiện CVĐ đã được đặt ra, nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội, trong đó đã thành lập ban chỉ đạo CVĐ ở 2 cấp: Cấp T.Ư, cấp tỉnh, TP và tương đương.

Phát huy kết quả đạt được và phân tích những hạn chế qua gần 6 năm triển khai, đến ngày 10/4/2015, trong Kết luận số 107-KL/TƯ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VIệt Nam”, Ban Bí thư đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ này, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thời gian tới, cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ trên thị trường trong nước sẽ ngày càng khốc liệt, nhất là khi hàng hóa nhập khẩu vào nước ta thực hiện theo các thỏa thuận, hiệp định đa phương, song phương mà Việt Nam đã ký kết.
Báo cáo viên Nguyễn Quán Phú khẳng định: Việc đẩy mạnh hơn nữa CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm phát huy mạnh mẽ hơn lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của người Việt Nam trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam, góp phần giữ vững ổn định sản xuất, bảo đảm sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của nước ta. Tuy nhiên, trong khi chủ trương của CVĐ là hoàn toàn đúng đắn, song nếu không tăng cường tuyên truyền, giải thích, thì người dân sẽ không hiểu, không làm theo. Bên cạnh đó, chủ trương mua sắm công có ý nghĩa rất thiết thực, quan trọng, bởi sẽ thúc đẩy các cơ quan, đơn vị chú trọng mua sắm, sử dụng các trang thiết bị, sản phẩm, dịch vụ sản xuất trong nước, với chất lượng không kém gì hàng nhập khẩu. Trong khi, Việt Nam có rất nhiều thương hiệu, sản phẩm hàng hóa nổi tiếng, chất lượng cao, điển hình như Vinamilk, Bia Sài Gòn, Vinacaphe…

Linh Chi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cuoc-van-dong-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-viet-nam-chu-truong-dung-nhung-khong-duoc-tuyen-truyen-giai-thich-nguoi-dan-se-khong-lam-theo-303685.html