Chú trọng tuyên truyền về bầu cử trong công nhân lao động

Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) H.Trảng Bom Nguyễn Thị Nga cho biết, hiện trên địa bàn huyện có gần 60 ngàn công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp và các doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động H.Trảng Bom tuyên truyền bầu cử đến công nhân lao động tại khu nhà trọ. Ảnh: Nguyễn Hòa

Liên đoàn Lao động H.Trảng Bom tuyên truyền bầu cử đến công nhân lao động tại khu nhà trọ. Ảnh: Nguyễn Hòa

Trong đó, lao động từ nhiều nơi khác đến đang thuê trọ, sinh sống chiếm gần 70%. Vì vậy, sau khi niêm yết danh sách cử tri theo quy định, UBBC huyện đã chỉ đạo 17 xã, thị trấn tiếp tục rà soát, nắm chắc số lượng công nhân sinh sống trên địa bàn, tiếp tục bổ sung, lập danh sách bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân của tất cả mọi cử tri theo quy định.

“Quá trình thực hiện, UBBC huyện và các xã thị trấn tổ chức kiểm tra (kể cả đột xuất); kịp thời phát hiện và xử lý vướng mắc phát sinh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức cho toàn dân, nhất là lực lượng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tham gia đi bầu cử, góp phần vào thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” - bà Nguyễn Thị Nga nhấn mạnh.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202104/chu-trong-tuyen-truyen-ve-bau-cu-trong-cong-nhan-lao-dong-3053812/