Chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

Ngày 20-5, tại xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 tổ chức sơ kết hai năm (2017-2018) thực hiện mô hình công tác dân vận 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'.

Sau khi khảo sát, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 đã lựa chọn Hải đội 401 triển khai thực hiện mô hình tại xã đảo Thổ Châu để rút kinh nghiệm và tiếp tục phối hợp thực hiện tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) và xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang). Nhận thấy vùng biển quản lý có nhiều phức tạp về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; tình trạng đánh bắt thủy hải sản trái phép trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam với các nước Thái Lan, Campuchia, Malaysia… còn xảy ra nên Vùng CSB 4 đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân và người dân về: Công ước Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Thủy sản; Luật Phòng chống tội phạm ma túy; tuyên truyền để ngư dân không vi phạm vùng biển của nước ngoài để khai thác thủy sản, nhất là các vùng biển giáp ranh. Qua hai năm triển khai, Vùng CSB 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương ở 3 xã đảo tuyên truyền cho hơn 4.500 cán bộ và người dân; 870 giáo viên và học sinh; cấp phát 6.000 tờ rơi tuyên truyền cho tàu cá và ngư dân.

 Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSB và các đơn vị tặng xe đạp cho các em học sinh Trường Trung học, Tiểu học cơ sở Thổ Châu.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSB và các đơn vị tặng xe đạp cho các em học sinh Trường Trung học, Tiểu học cơ sở Thổ Châu.

Bên cạnh đó, Vùng CSB 4 cũng thường xuyên duy trì làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, nhất là khi các tàu nước ngoài xua đuổi, va đâm, cướp lưới ngư cụ. Cũng trong hai năm qua, Vùng CSB 4 đã tìm kiếm cứu nạn, cứu kéo được 15 tàu, thuyền với 36 ngư dân, giúp ngư dân yên tâm bám biển. Ngoài ra, đơn vị còn nhận đỡ đầu 3 cháu học sinh nghèo học giỏi; tặng cờ Tổ quốc, áo phao, phao tròn, tủ thuốc… với tổng trị giá 450 triệu đồng; vận động các tổ chức chính trị-xã hội, nhà hảo tâm tham gia giúp đỡ với số tiền gần 1 tỷ đồng để đồng hành cùng ngư dân.

Nhân dịp này, Vùng CSB 4 đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng 10 chiếc xe đạp, 60 suất quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi; tặng quà cho các đối tượng chính sách và cờ Tổ quốc, tủ thuốc, phao cứu sinh, áo phao, quà cho ngư dân; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; vệ sinh môi trường biển.

Tin, ảnh: ĐỨC TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/chu-trong-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-cho-ngu-dan-574561