Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong dự thảo các văn kiện

Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao là nội dung được các chuyên gia, nhà khoa học, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi kiến nghị cần nhấn mạnh trong dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ngày 04/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại biểu các ban, ngành Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, lãnh đạo Hội Nông dân 11 tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 2 tham dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, Hội nghị nhằm tập hợp và phát triển trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045; góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham gia góp ý, làm rõ thêm vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những thành tựu cũng như những tồn tại, hạn chế của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; phân tích các giải pháp để nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; vai trò trung tâm nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, trong việc liên kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân để phát triển các hình thức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị…

Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, văn kiện cần đi sâu vào những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chẳng hạn như thị trường tiêu thụ nông sản chưa ổn định, xây dựng nông thôn mới còn nặng về hình hình thức, thành tích; sự liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp và nông dân chưa chặt chẽ; các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác còn khó tiếp cận các chính sách ưu đãi về tín dụng, đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu đãi đất đai…

Chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, lãnh đạo Hội Nông dân 11 tỉnh, thành phố góp ý cho dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại Hội nghị

Bà Hoa đề xuất cần có chính sách cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy nông dân xây dựng các mô hình liên kết; có chính sách cho doanh nghiệp tham gia mô hình liên kết doanh nghiệp – nông dân được vay vốn trung, dài hạn với lãi suất ưu đãi để triển khai mô hình liên kết; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở nông thôn trong đó có đất nông nghiệp.

Đề xuất dự thảo văn kiện cần chú trọng phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, GS.TSKH Trần Duy Quý, Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam, Viện trưởng Viên Hợp tác nghiên cứu khoa học châu Á - Thái Bình Dương kiến nghị nên phát triển nông nghiệp công nghệ cao và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng hữu cơ trên 7 vùng nông nghiệp sinh thái.

“Vùng Đồng bằng sông Hồng có thể xác định sản phẩm chiến lược quốc gia là rau, quả phục vụ đô thị trong nước và xuất sang thị trường Đông Bắc Á, nhất là các nông sản vụ đông; vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có lợi thế sản xuất các loại thảo dược quý hoàn toàn hữu cơ… Mỗi vùng nông nghiệp sinh thái cần được xác định loại nông sản chiến lược quốc gia và xây dựng kết cấu hạ tầng tương ứng để phát triển bền vững, phục vụ cho thị trường hơn 100 triệu dân Việt Nam và xuất sang thị trường thế giới. Nền nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam có thể học tập Israel, Đài Loan… nhưng phải được Việt hóa”, GS.TSKH Trần Duy Quý nói.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng quan điểm về nội dung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông dân giỏi Phan Ngọc Oanh, xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên bày tỏ, cách đây hơn 10 năm ông đã ứng dụng công nghệ cao để trồng lan hồ điệp. Hiện, ông đã có phòng cấy mô, trước hết là chủ động nguồn giống hoa cho gia đình, sau là nhân giống bán cho bà con để giảm vào sự phụ thuộc nhập khẩu từ nước ngoài.

“Văn kiện lần này cần đề cập tới chính sách hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp công nghệ cao và tham gia liên kết 6 nhà. Hiện nay khi thực hiện một dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bản thân nông dân phải làm rất nhiều thủ tục, giấy tờ phiền hà”, nông dân giỏi này nói.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ghi nhận, đánh giá những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị. Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ tổng hợp và tiếp thu các ý kiến này./..

Gia Hưng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/chu-trong-phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao-trong-du-thao-cac-van-kien-567202.html