Chú trọng phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở TP.Long Khánh

Bà Trương Thị Bích Liên, Bí thư Chi bộ Liên đoàn Lao động TP.Long Khánh cho biết, năm 2020, chi bộ tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, trong đó chú trọng phát triển đảng viên là công nhân lao động. Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã kết nạp thêm 2 đảng viên là lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (chỉ tiêu đề ra của năm là 9 đảng viên). Từ đó, nâng tổng số đảng viên sinh hoạt tại chi bộ lên 50 đồng chí, trong đó có 46 đồng chí hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Chi bộ Liên đoàn Lao động TP.Long Khánh tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới là người lao động trong doanh nghiệp

Chi bộ Liên đoàn Lao động TP.Long Khánh tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới là người lao động trong doanh nghiệp

Được biết, trong năm qua, Chi bộ Liên đoàn Lao động thành phố đã tập trung giới thiệu, bồi dưỡng, phát triển đảng viên là cán bộ Công đoàn và đoàn viên ưu tú tại doanh nghiệp. Năm 2019, đơn vị đã phối hợp tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 21 quần chúng ưu tú; kết nạp 11 đảng viên mới, đạt 100% so với nghị quyết giao.

Hiện Chi bộ Liên đoàn Lao động thành phố đang tiếp tục chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về vị trí, vai trò và sự cần thiết phải thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; xác định đó là điều kiện góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202003/chu-trong-phat-trien-dang-vien-trong-doanh-nghiep-o-tplong-khanh-2991795/