Chú trọng nhiệm vụ then chốt

Cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, từ sau Ðại hội Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ðảng ủy phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều chú trọng thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt. Nhờ vậy, sự suy thoái trong cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) được ngăn chặn, đẩy lùi; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên...

Thường trực Ðảng ủy phường An Nghiệp (bên phải) làm việc nắm tình hình thực hiện công tác xây dựng Ðảng của Chi bộ khu vực 1.

Theo đồng chí Hồng Quốc Cường, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, từ sau Ðại hội Ðảng bộ phường đến nay, các cấp ủy đảng trong phường đã thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng đến CB, ÐV. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Ðảng ủy phường và cấp ủy các chi bộ thực hiện giám sát chặt chẽ nên trên 98% CB, ÐV tham gia học tập, quán triệt nghị quyết nghiêm túc, làm bài kiểm tra nhận thức đạt chất lượng tốt. Ðặc biệt, các cấp ủy đảng trong phường tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðồng thời, tổ chức cho CB, ÐV ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và đăng ký học tập, làm theo Bác những việc làm cụ thể, thiết thực.

Ðồng chí Nguyễn Thị Bạch Yến, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, cho biết: Chi bộ khu vực 1 có 78 ÐV; trong đó, 2/3 là ÐV hưu trí. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, Ban chi ủy tích cực quán triệt, tuyên truyền nên tất cả ÐV tham gia học tập nghị quyết nghiêm túc, chất lượng. Trong các kỳ họp lệ Chi bộ, Ban chi ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm tư tưởng, tình cảm của ÐV. Qua đó, kịp thời động viên, nhắc nhở những trường hợp chưa gương mẫu, sa sút trong thực hiện nhiệm vụ, có biện pháp khắc phục khuyết điểm nên không dẫn đến vi phạm kỷ luật.

Nhằm bổ sung nguồn lực mới, sức trẻ cho Ðảng bộ phường, Ðảng ủy chú trọng công tác phát triển ÐV. Ðảng ủy chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể quan tâm rà soát, tạo nguồn, phát hiện và chăm bồi quần chúng ưu tú. Từ sau Ðại hội Ðảng bộ phường đến nay, Ðảng ủy đã cử 2 quần chúng đi bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, kết nạp 3 ÐV, đạt 12% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Chị Ðinh Vũ Thanh Ngọc Châu, Phó Bí thư Chi đoàn khu vực 3, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường, bộc bạch: “Nhiều năm tham gia công tác Ðoàn, tôi tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động tình nguyện. Tôi cũng tích cực tham gia vận động thanh niên nhập ngũ, vận động người dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện… Vừa qua, tại Ðại hội Hội LHPN phường, tôi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Tôi đã hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị được kết nạp vào Ðảng”. Theo đồng chí Hồng Quốc Cường, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, Ðảng ủy đã thực hiện xong thủ tục, đang đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều quyết định kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Ðảng. Những năm tới, phường tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi để mỗi năm kết nạp 5 ÐV.

Trong công tác xây dựng Ðảng, Ðảng ủy phường An Nghiệp thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng. Sau Ðại hội Ðảng bộ, Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy phường đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Theo đó, Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy phường đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 sát thực tế nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ. Trong 5 tháng đầu năm 2021, Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc cấp phát quà Tết cho các đối tượng; việc tuyển quân; việc đánh giá tổ chức đảng và ÐV cuối năm. Qua kiểm tra, giám sát, đã góp ý, nhắc nhở các tập thể, cá nhân khắc phục khuyết điểm kịp thời.

Ðồng chí Hồng Quốc Cường, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, khẳng định: “Nhờ làm tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ được nâng lên, từ sau Ðại hội Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ðảng bộ không có ÐV vi phạm. Nhiều chỉ tiêu năm 2021 đã đạt và vượt tiến độ đề ra; trong đó, tiêu biểu như: thu ngân sách đạt gần 50%, tuyển quân đạt 100%, vận động bảo hiểm y tế đạt trên 92% dân số…”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/chu-trong-nhiem-vu-then-chot-a134036.html