Chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thể thao

Ngày 14/8, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hà Nội đã khảo sát việc thực hiện cơ chế, chính sách tuyển chọn, đào tạo huấn luyện viên, vận động viên; chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của thành phố Hà Nội tại địa bàn huyện Hoài Đức và Thanh Trì.

Theo báo cáo của huyện Hoài Đức, hiện nay, huyện có Khu Trung tâm văn hóa thể thao huyện với diện tích 5,6ha bao gồm nhà thi đấu đa năng và sân vận động. Số người tập luyện thường xuyên, số gia đình thể thao đạt trên 100% chỉ tiêu Thành phố giao. Toàn huyện có 140 câu lạc bộ thể dục thể thao.

Huyện đã đào tạo được 150 hướng dẫn viên thể dục thể thao. Hiện nay, việc phát triển thể dục thể thao của huyện còn gặp nhiều khó khăn như chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên thể thao còn thấp, chưa đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ; diện tích đất dành cho thể thao ở cấp cơ sở còn hạn hẹp, một số xã, thị trấn không có sân vận động...

Đoàn khảo sát kiểm tra các công trình tại nhà thi đấu huyện Thanh Trì.

Do đó, để đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, huyện đề nghị HĐND Thành phố tăng thêm cơ chế đãi ngộ cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên, vận động viên ở cơ sở. Đề nghị các Sở, ngành Thành phố tổ chức cho huyện đăng cai thêm các giải thi đấu thể thao lớn của Thành phố, toàn quốc, khu vực để tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào thể thao quần chúng cũng như phát triển thể thao thành tích cao trên địa bàn huyện. Đề nghị Thành phố bổ sung kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ SeaGames 2021 khi có yêu cầu.

Còn đối với huyện Thanh Trì, hiện nay huyện có Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, ngoài các huấn luyện viên là cán bộ của trung tâm đang làm công tác huấn luyện và thi đấu một số bộ môn thì trung tâm còn tuyển chọn một số cộng tác viên là giáo viên thể dục tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, các huấn luyện viên do bộ môn của Sở Văn hóa và Thể thao cử về giúp đỡ phong trào của huyện cũng như các cựu vận động viên đã đạt thành tích cấp thành phố và quốc gia.

Hàng năm, trung tâm tham mưu UBND huyện tổ chức khoảng 20-25 giải thể thao cho các đối tượng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở. Bên cạnh việc tổ chức giải, Trung tâm còn tổ chức các lớp năng khiếu thu hút hàng nghìn em học sinh tham gia tập luyện. Nhiều em đã trưởng thành từ các giải phong trào như: Em Nguyễn Lệ Chi (xã Tứ Hiệp) đạt 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng giải vô địch Wushu trẻ thế giới và 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc giải vô địch quốc gia; em Nguyễn Văn Cường (xã Tân Triều) đạt Huy chương Đồng Đông Nam Á môn bơi lội…

Để phát triển phong trào thể dục thể thao, huyện Thanh Trì đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm mở các lớp huấn luyện sâu về công tác huấn luyện viên cho cơ sở cũng như mở các lớp vệ tinh; thống nhất và ổn định hệ thống thi đấu thể dục thể thao hàng năm cho đối tượng thiếu niên, nhi đồng; có chính sách đãi ngộ đối với các huấn luyện viên cơ sở, khen thưởng huấn luyện viên có đóng góp tài năng cho Thành phố. Đồng thời, đề nghị cử Thành phố cử các huấn luyện viên có kinh nghiệm về giúp huấn luyện và tuyển chọn vận động viên nhưng cần tuyển chọn chính xác, tránh chọn lên một thời gian ngắn rồi trả về địa phương, ảnh hưởng tâm lý vận động viên.

Qua khảo sát thực tế tại hai địa phương, ông Trần Thế Cương, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, HĐND Thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá huyện Hoài Đức và Thanh Trì đã quan tâm chỉ đạo đối với phong trào thể dục thể thao trong đó có thể thao chất lượng cao và thể thao phong trào. Qua đó, đóng góp cho Thành phố nhiều huấn luyện viên, vận động viên có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, nhiều vận động viên đã đạt được các thành tích cao trong các giải đấu của toàn quốc và quốc tế.

Để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của Thành phố, ông Trần Thế Cương đề nghị hai huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thúc đẩy các phong trào thể thao; chú trọng chăm lo cho đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, nhất là việc đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Đối với hạ tầng thể thao, các huyện cần chú trọng duy tu, bảo dưỡng các công trình, đẩy mạnh xã hội hóa theo đúng các quy định của pháp luật.

Nguyễn Công – Mai Linh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chu-trong-nang-cao-chat-luong-cac-phong-trao-the-thao-78498.html