Chú trọng hiệu quả trong hoạt động tình nguyện

Với một chương trình xuyên suốt và bốn chiến dịch nhỏ, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ được các cấp bộ đoàn, hội tập trung triển khai tại các huyện nghèo, Ðảo thanh niên, Làng thanh niên lập nghiệp, vùng ATK cách mạng, xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới và vùng dân tộc thiểu số.

Lễ ra quân cấp toàn quốc của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 sẽ được T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 28-6 tới tại tỉnh Quảng Bình. Năm nay, Chiến dịch sẽ được tập trung triển khai tại 93 huyện nghèo, huyện thoát nghèo; các đảo thanh niên, làng thanh niên lập nghiệp; các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2020; 217 xã ATK và năm vùng ATK cách mạng; các địa phương có 16 dân tộc thiểu số dưới 10.000 người sinh sống. Tiếp nối thành công, đúc rút kinh nghiệm từ những lần trước, T.Ư Ðoàn với vai trò Ban Chỉ đạo Chiến dịch đã đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, thiết thực cho tuổi trẻ cả nước. Trong đó, tiêu biểu có việc sửa chữa 2.000 km, làm mới 500 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 200 điểm vệ sinh bờ biển, 800 tuyến phố đô thị văn minh; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc tặng khoảng 200 nghìn người dân; xây mới 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa và một nghìn điểm sinh hoạt, vui chơi thiếu nhi; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 300 nghìn ý tưởng, sáng kiến…

Theo đại diện T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chiến dịch năm nay sẽ chú trọng vào các hoạt động tình nguyện tại chỗ, với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên địa phương. Có một số ý kiến cho rằng, phương thức triển khai này mặc dù phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19 hiện nay, nhưng lại chưa bảo đảm được tính hiệu quả cũng như một số chỉ tiêu của Chiến dịch. Việc tổ chức hoạt động tình nguyện hè ở các địa phương khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số sẽ phát sinh tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực tại chỗ, dẫn đến việc "khó chồng khó" trong thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Ðể khắc phục, nhiều năm nay, đoàn, hội cấp T.Ư thường xuyên tổ chức những đợt tình nguyện lớn, tập hợp đông đảo các đơn vị, doanh nghiệp, tình nguyện viên… đến hỗ trợ tại những địa phương còn khó khăn. Tuy nhiên, việc tình nguyện theo phương thức "đến và đi" trong thời gian quá ngắn lại tiềm ẩn bất cập.

Vì quỹ thời gian có hạn, cho nên các đoàn tình nguyện nêu trên thường chỉ có mặt ở địa phương trong khoảng một, hai ngày. Do đó, những phần việc đòi hỏi nhiều thời gian như xây dựng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, điểm vui chơi, sinh hoạt thanh thiếu nhi… hầu hết chỉ là khởi công hoặc bàn giao nguồn kinh phí. Thế nhưng, trên thực tế, có hiện tượng một số công trình thanh niên chỉ được bàn giao một phần kinh phí trong ngày khởi công. Phần kinh phí còn lại thường bị chậm trễ và phải chia thành nhiều đợt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình hoàn thiện, hiệu quả, ý nghĩa của công trình. Thế nên, dù chỉ là một công trình ở cấp xã, phường, nhưng đôi khi phải chờ đợi kinh phí "nhỏ giọt" tới nhiều tháng mới có thể khánh thành, làm giảm đáng kể hiệu quả của công trình. Bên cạnh đó, chỉ tiêu vận động đoàn viên, thanh niên đưa ra các ý tưởng, sáng kiến cũng là một trong những "điểm nóng" cần được các cấp bộ đoàn, hội lưu ý hơn. Bởi trước đây, đã từng có tiền lệ về việc số lượng ý tưởng, sáng kiến thu được chỉ bằng một phần rất nhỏ so với chỉ tiêu đặt ra. Ðoàn các cấp cần chủ động, sáng tạo hơn trong vận động, khuyến khích các bạn trẻ đưa ra ý tưởng, sáng kiến. Ðồng thời, mạnh dạn hơn trong tiếp thu những ý tưởng hay, nhanh nhạy hơn trong vận dụng các sáng kiến phù hợp, có chất lượng tốt vào thực tiễn phong trào Ðoàn và công tác thanh, thiếu nhi ở địa phương, đơn vị.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là dịp để tuổi trẻ cả nước thể hiện tinh thần xung kích; cơ hội để các cơ sở đoàn, hội mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, huy động nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng nói chung, các địa phương và cá nhân còn khó khăn nói riêng. Vì vậy, mỗi cán bộ đoàn cần dồn tâm huyết, trí lực, tăng cường hàm lượng chất xám trong tổ chức các chương trình thuộc khuôn khổ Chiến dịch, phù hợp điều kiện, đặc thù nơi sinh sống, làm việc. Ðồng thời đẩy mạnh kết nối, phối hợp các đơn vị, cơ sở đoàn lân cận thông qua hoạt động "kết nghĩa" mang đậm màu sắc thanh niên để triển khai những công trình, phần việc có chiều sâu, mang lại hiệu quả cao phục vụ cộng đồng; mạnh dạn nêu gương sáng cho đoàn viên, thanh niên bằng cách chủ động đưa ra những ý tưởng, sáng kiến thiết thực, có tính khả thi cao để "hiến kế" xây dựng đoàn, hội ngày càng vững mạnh.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44849902-chu-trong-hieu-qua-trong-hoat-dong-tinh-nguyen.html