Chú trọng giáo dục pháp luật trong quân đội

Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã triển khai, tổ chức tốt các nội dung của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong quân đội. Qua đó, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, tạo sự chuyển biến về ý thức và nền nếp chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Tiểu phẩm “Phía sau cuộc chơi” với thông điệp “Hãy nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông” trong Ngày Pháp luật tại Ban CHQS huyện Châu Đức.

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, mỗi địa phương, đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” (9-11) với các nội dung phong phú, đem lại nhiều bài học thiết thực, bổ ích thông qua các hình thức: tọa đàm, giao lưu trao đổi, thảo luận hay lồng ghép các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Tại một số nơi, các hình thức sân khấu hóa cũng đã được dàn dựng, những nội dung pháp luật cần tuyên truyền được chuyển thể thành ngôn ngữ sân khấu dễ nhớ, dễ hiểu, góp phần đưa các quy định của pháp luật tưởng chừng khô cứng đến gần hơn và lắng đọng trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Tại “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” trong LLVT huyện Châu Đức năm 2018, diễn ra ở Ban CHQS huyện Châu Đức vào sáng 16-11 vừa qua, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận, từ rất sớm, cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện và dân quân thường trực Ban CHQS các xã, thị trấn đã có mặt đông đủ. Sau các tiết mục văn nghệ của những ca sĩ “cây nhà, lá vườn” tạo không khí vui tươi như ngày hội, đại diện Ban CHQS huyện Châu Đức đã phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới ban hành như: Luật Quốc phòng (sửa đổi năm 2018), Luật An ninh mạng năm 2018, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)… Đại diện Sở Tư pháp cũng giải đáp thắc mắc liên quan đến đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng; quy định về sử dụng công cụ hỗ trợ; việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi…

Nội dung tạo sự hứng khởi nhiều nhất đối với mọi người trong chương trình là tiểu phẩm “Phía sau cuộc chơi” mang thông điệp “Hãy nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông” và “Trò chơi pháp luật”. Sau mỗi câu hỏi liên quan đến quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Hình sự năm 2015 được đưa ra, đã có rất nhiều người giơ tay xin trả lời. Có người trả lời đúng, người không, nhưng sau phần thi hỏi – đáp này, sự hiểu biết và ý thức chấp hành quy định pháp luật của nhiều người đã được nâng lên. “Trò chơi và tiểu phẩm về pháp luật rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Tôi đã hiểu hơn về các quy định pháp luật, kỷ luật quân đội, từ đó sẽ nghiêm chỉnh chấp hành, xứng đáng là chiến sĩ trong LLVT tỉnh”, anh Lừng Tú Phi, dân quân thường trực Ban CHQS huyện Châu Đức chia sẻ.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Chính trị viên, Phó Ban CHQS huyện Châu Đức, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong LLVT những năm qua luôn được Ban CHQS huyện quan tâm. Hàng tháng, Ban CHQS huyện tổ chức chương trình theo từng chủ đề, chủ điểm nhất định như: Luật Quốc phòng, Luật An toàn giao thông, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự… Từ những kiến thức thu nhận được trong chương trình “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” do Ban CHQS huyện tổ chức, các chính trị viên, chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn sẽ về triển khai sâu rộng tại địa phương mình với nội dung, hình thức phù hợp. “Hàng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn LLVT huyện được tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền về chính trị, giáo dục pháp luật”, Trung tá Nguyễn Văn Thắng cho hay.

Đại tá Thái Văn Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, kết quả nổi bật trong 5 năm (2013 - 2018) thực hiện, hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” là đã tạo ra được môi trường giàu tính giáo dục vì mục tiêu xây dựng con người mới trong LLVT tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thường xuyên duy trì có nền nếp phong trào tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện nếp sống chính quy. Từ đó, nhiều gương sáng điển hình của các tập thể và cá nhân được tôn vinh; không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường của cán bộ, chiến sĩ.

Một số mô hình tiêu biểu qua 5 năm thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” trong LLVT tỉnh đã được triển khai như: Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, gắn với rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm; Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm; Tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật; Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật; Xây dựng chuyên đề hỏi - đáp phòng chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh cũng đã hưởng ứng và thực hiện tốt Chỉ thị 333/2007/BTLQK của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Chỉ thị số 13, Quy định số 09 của Tỉnh ủy về hạn chế không hút thuốc lá, không uống rượu, bia buổi trưa và trong giờ làm việc, khi thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết ngăn chặn tệ nạn xã hội như cờ bạc, sử dụng chất kích thích, các hủ tục mê tín dị đoan… xâm nhập vào cơ quan, đơn vị LLVT.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201811/chu-trong-giao-duc-phap-luat-trong-quan-doi-824820/