Chú trọng giải quyết vấn đề cử tri quan tâm

'Năm 2018, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực trong việc lắng nghe, ghi nhận và chuyển tải nhiều vấn đề cử tri quan tâm đến Quốc hội góp phần giảm bớt những bức xúc, củng cố lòng tin trong nhân dân…' - cử tri Ngô Xuân Đằng (KP.2, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa) bày tỏ.

Đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng (bìa phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trò chuyện với cử tri Đồng Nai sau buổi tiếp xúc.

Trong đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động trong các hoạt động giám sát, khảo sát; linh hoạt hơn trong công tác tiếp xúc cử tri; các đại biểu phát huy được vai trò trong hoạt động thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội...

* Chủ động trong hoạt động giám sát

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Xuân Thống cho biết thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018, ngay từ đầu năm Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động trong việc triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát. Trong năm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức được 3 cuộc giám sát, khảo sát đạt kết quả cả về nội dung, phạm vi và đối tượng giám sát. Trong đó, đáng chú ý nhất là giám sát việc triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vốn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Trong năm 2018, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 288 đơn thư khiếu nại, tố cáo (đạt tỷ lệ 100%). Trong số 288 đơn, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chuyển 94 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền của địa phương xem xét giải quyết; lưu theo dõi 194 đơn. Qua theo dõi, trong số 94 đơn gửi cơ quan có thẩm quyền đã có 86 đơn được giải quyết (đạt tỷ lệ 91,4%).

Qua hoạt động giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã xác định được nguyên nhân dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành chậm trễ. Từ đó, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương sớm thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án, giúp người dân trong vùng dự án sớm ổn định cuộc sống. Sau hoạt động giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh giám sát chuyên đề, Đoàn ĐBQH tỉnh chủ động tổ chức một số cuộc khảo sát, giám sát khác tại địa phương. Trong đó phải kể đến là hoạt động giám sát việc khiếu nại liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai của 3 hộ dân: Phạm Thanh Phong, Đặng Thị Thanh Thạo và Nguyễn Thị Hương, đều ngụ tại KP.1, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa). Sau khi nhận được đơn khiếu nại của các hộ dân, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để lắng nghe ý kiến của các hộ dân cũng như các ngành có liên quan.

Theo phản ảnh của 3 hộ dân, cả 3 hộ được Nhà máy giấy Tân Mai cấp đất ở từ năm 1994 đến nay đã làm nhà ở ổn định và thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật nhưng không được UBND TP.Biên Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi đó, khoảng 60% hộ dân được Nhà máy giấy Tân Mai cấp đất cùng thời điểm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đáng chú ý hơn, 2 hộ ở cạnh gia đình bà Nguyễn Thị Hương đã được cấp giấy, trong khi bà Hương lại được TP.Biên Hòa trả lời không cấp vì lý do quy hoạch.

Sau khi nghe các bên liên quan phản ảnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đề nghị UBND TP.Biên Hòa chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, rà soát lại và sớm có văn bản giải quyết khiếu nại để các hộ dân thực hiện quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình giải quyết nhưng đã góp phần làm giảm bức xúc của 3 hộ dân.

* Linh hoạt trong công tác tiếp xúc cử tri

Bên cạnh việc chủ động trong hoạt động giám sát, khảo sát, việc đưa công tác tiếp xúc cử tri đi vào thực chất cũng là một trong những kết quả nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh góp phần giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và bức xức của cử tri, giảm các “điểm nóng” tại địa phương.

Năm 2018, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri theo định kỳ (trước và sau kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XIV); 2 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và lấy ý kiến góp ý dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); tổ chức cho Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri nơi cư trú. Điểm đặc biệt, hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh linh hoạt hơn thông qua việc hoán đổi địa điểm tiếp xúc cử tri và thực hiện việc tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn nơi ứng cử.

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp được 329 ý kiến (102 ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương và 227 ý kiến thuộc thẩm quyền địa phương) và chuyển lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam theo quy định đồng thời chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

“Thông qua các buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề an sinh xã hội đã được các ĐBQH đưa ra thảo luận tại tổ và chất vấn tại hội trường Quốc hội” - ông Bùi Xuân Thống nhấn mạnh.

Cụ thể như tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV mới đây, ĐBQH Dương Trung Quốc đã chất vấn, kiến nghị nhiều nội dung, trong đó có nội dung liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với mong muốn Thủ tướng chỉ đạo để dự án sớm trở thành hiện thực.

Hay như ĐBQH Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ cũng đã phát biểu tranh luận với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về vấn đề nợ bảo hiểm xã hội mà tổ chức Công đoàn đứng ra đại diện khởi kiện gặp rất nhiều khó khăn do có sự mâu thuẫn về luật. ĐBQH Nguyễn Thị Như Ý đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quan tâm hướng giải quyết trên thực tế để đảm bảo quyền lợi người lao động.

Tiếp tục bám sát thực tế địa phương

ĐBQH tỉnh Đồng Nai Dương Trung Quốc cho biết, năm 2018 Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đề ra; đồng thời thể hiện được tiếng nói thông qua việc phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến địa phương.

Trong năm 2019, bên cạnh nhiệm vụ công tác đã đề ra, các ĐBQH tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục bám sát thực tế địa phương, tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm trên lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường (trong đó có vấn đề bảo vệ sông Đồng Nai khỏi tình trạng ô nhiễm, sạt lở) và đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, không để xảy ra tình trạng đội vốn...

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201901/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-dong-nai-chu-trong-giai-quyet-van-de-cu-tri-quan-tam-2927973/