Chú trọng đào tạo thực tế, mục tiêu 100% sinh viên có việc làm

Áp dụng từ mô hình đào tạo thực tế mang tính ứng dụng cao, Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn đã và đang hướng đến mục tiêu sinh viên ra trường 100% có việc làm cùng với những chương trình du học hấp dẫn.

Hiệu quả từ mô hình đào tạo gắn liền với thực hành

Chương trình đào tạo Y Dược gắn liền với thực hành tại Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn giúp người không không chỉ được trang bị những kiến thức về chuyên môn mà còn được áp dụng những kiến thức vào thực tế. Trong quá trình tiếp cận thực hành trực tiếp tại các đơn vị Doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực Dược phẩm, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh sinh viên sẽ được hướng dẫn trực tiếp bởi những trưởng khoa, phó khoa, những người chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo sinh viên thực tập giúp sinh viên nắm bắt được công việc một cách tốt nhất.

Hiệu quả từ mô hình đào tạo chuyên sâu về thực hành.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn cho biết: “Nhà trường luôn lấy chất lượng đào tạo làm mục tiêu phát triển, làm sao để sinh viên ra trường có việc làm và làm được việc ngay. Hiện tại nhà trường đã liên kết không chỉ với các bệnh viện trong nước mà còn với các bệnh viện nước ngoài tiếp nhận sinh viên đến thực tập, du học, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội”.

Sau chương trình thực tập tại bệnh viện, bạn Hoàng thị Hồng – sinh viên ngành Điều dưỡng đã trở nên vững tay nghề, tự tin hơn với những kiến thức thực tế được học: “Quá trình thực hành, thực tập không những giúp em hiểu rõ hơn về ngành nghề theo học, phát triển về kỹ năng chuyên môn mà còn trau dồi thêm các kỹ năng mềm áp dụng vào việc chăm sóc bệnh nhân sau này”.

Ngoài ra các chương trình hợp tác với nước ngoài, đưa học sinh đi du học và làm việc đối với những ngành như điều dưỡng, hộ sinh cũng đã mang lại nhiều lợi thế cho sinh viên ngay trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp. Bắt đầu từ năm 2, sinh viên hoàn toàn có đủ điều kiện đăng ký đi du học theo các chương trình liên kết tại nhà trường. Đây cũng là một trong những mục tiêu phát triển không chỉ mang lại cơ hội cho sinh viên mà còn là nguồn cung ứng nhân lực cho những nước đang rơi vào tình trạng già hóa dân số.

Với tính chất đào tạo chuyên sâu về thực hành đã mang đến cho các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn nhiều cơ hội được trải nghiệm, cọ xát thực tế tại những môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời lượng chương trình thực hành chiếm đến 70% đã và đang mang lại nhiều hiệu quả cao, nâng cao chất lượng và phát huy tối đa khả năng của sinh viên về những ý tưởng khởi nghiệp sau khi ra trường.

Định hướng và giải quyết công việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn đào tạo 5 khối ngành chính: Cao đẳng Dược, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Vật lý trị liệu, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Xét nghiệm Y học. Khối ngành Y dược từ lâu đã là những ngành luôn được các bạn trẻ theo đuổi và nhu cầu của xã hội thì luôn tăng cao. Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng chính quy và hoàn toàn đủ điều kiện học liên thông lên Đại học trên cả nước theo đúng quy định.

Định hướng công việc cho sinh viên ngay trong quá trình giảng dạy

Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thực hành được nhà trường đầu tư theo đúng quy định của Bộ Y tế. Với thời lượng thực hành lến đến 70%, song song với thời gian học lý thuyết, nhà trường đảm bảo sinh viên có thể làm việc, đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp.

Giáo trình giảng dạy tại trường luôn được cập nhật liên tục giúp sinh viên tiếp cận được với những công nghệ mới. Phương pháp đào tạo theo dự án đang được nhà trường triển khai với mục tiêu tăng tính trải nghiệm, mô phỏng thực tế công việc một cách tốt nhất.

Theo Ths. Nguyễn Thị Nhàn – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn, nhà trường đào tạo theo hướng chuyên môn và hướng đến nhu cầu của xã hội. Không chỉ tại Việt Nam, ngay cả đối với các nước như Nhật Bản, Đức… nhân lực trong hệ thống ngành Y tế đang thiếu hụt trầm trọng đặc biệt là Điều dưỡng, Hộ sinh… Vì vậy, việc nâng cao chất lượng và gắn kết với các đơn vị Y tế, doanh nghiệp là điều vô cùng cần thiết để đảm bảo chất lượng cũng như số lượng đầu ra của sinh viên.

Với 98% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp chính là kết quả nỗ lực của cả một tập thể và là thành công trong việc áp dụng mô hình thực tế vào công tác giảng dạy. Bên cạnh việc đẩy mạnh chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn liên tục quan tâm đến việc giải quyết cũng như định hướng công việc cho sinh viên sau khi ra trường.

Có thể nói, công tác đào tạo gắn liền với thực hành không những mang lại chất lượng đào tạo cao mà còn góp phần vào việc giảm tải số lượng sinh viên thất nghiệp, giảm gánh nặng cho xã hội đồng thời cung cấp nguồn nhân lực mà xã hội cần.

Phương Thảo

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giao-duc/chu-trong-dao-tao-thuc-te-muc-tieu-100-sinh-vien-co-viec-lam-13574