Chú trọng công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tháp Mười

ĐTO - Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tháp Mười triển khai Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa IX, đồng thời phối hợp với các ngành, đơn vị thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện. Các nội dung phần việc được Hội LHPN huyện cụ thể hóa thành các giải pháp cụ thể, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cấp Hội tập trung thực hiện mang lại hiệu quả.

Hội viên hưởng ứng thực hiện đoạn đường “3 sạch” kiểu mẫu do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tháp Mười phát động

Hội viên hưởng ứng thực hiện đoạn đường “3 sạch” kiểu mẫu do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tháp Mười phát động

Hội LHPN huyện Tháp Mười tổ chức, phối hợp với các ban, ngành tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng. Trong đó tập trung vận động cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ ổn định, an tâm lao động sản xuất; tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền địa phương; làm tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động Hội, phong trào phụ nữ và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ huyện Tháp Mười hưởng ứng, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp.

Qua đó, Hội LHPN huyện, các chi, tổ Hội tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực với nhiều nội dung hoạt động phong phú thu hút sự tham gia của các ngành, các cấp, cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội LHPN huyện phối hợp Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện tổ chức buổi họp mặt ôn lại truyền thống, chiếu video gương phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2018; 13/13 cơ sở Hội và nhiều chi, tổ Hội tổ chức họp mặt, ôn lại truyền thống, thi nấu ăn, liên hoan văn nghệ, hái hoa dân chủ giao lưu kiến thức trò chơi dân gian, giao lưu đờn ca tài tử, tạo không khí vui tươi của ngày hội lớn... thu hút trên 3.000 người tham dự.

Các hoạt động sinh hoạt chính trị, tư tưởng đã tác động tích cực đến nhận thức, hành động của cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ. Các cấp Hội cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội LHPN huyện Tháp Mười đã kết nối, vận động cá nhân, mạnh thường quân vận động nhiều phần quà, nhà ở, học bổng tặng cho hội viên, phụ nữ nghèo và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ bắc cầu nông thôn.

Hội LHPN huyện Tháp Mười tổ chức tọa đàm “Nâng cao vai trò phụ nữ và người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới” tại các xã Thạnh Lợi, Hưng Thạnh, Láng Biển có 178 cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự. Trong năm 2019, cơ sở Hội cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành có liên quan tham gia vận động thành lập hợp tác xã (HTX). Riêng HTX xã Thạnh Lợi có cán bộ Hội làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc HTX. Đây là HTX đầu tiên trên địa bàn huyện có nữ cán bộ Hội tham gia trong công tác quản lý, điều hành. Ngoài ra, có 4 đơn vị có nữ tham gia giữ các chức vụ như kế toán, thủ quỹ, thư ký. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện và cơ sở còn vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; thành lập mới và duy trì các tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế, hiện có 4 tổ hùn vốn mua bảo biểm y tế với 37 thành viên; duy trì 23 tổ và 2 chi Hội có 100% hộ hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện vận động hộ gia đình xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Các cơ sở Hội tham mưu cấp ủy cùng cấp phối hợp các ban, ngành, chi bộ khóm, ấp tổ chức thực hiện nhiều giải pháp như: tuyên truyền mục đích ý nghĩa, nội dung quy chế hoạt động của mô hình đến cán bộ, hội viên và người dân trên đoạn đường thông qua các buổi họp chi, tổ Hội và phát động hưởng ứng tham gia. Trong năm, Hội đã vận động 13/13 cơ sở đăng ký mới và thực hiện đạt đoạn đường “3 sạch” kiểu mẫu với tổng chiều dài trên 14km.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện Tháp Mười phối hợp tổ chức hội thi “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2019 có 90 thí sinh của 13 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững từ 13 xã, thị trấn tham gia. Hội thi tạo điều kiện cho các thí sinh giao lưu, cập nhật kiến thức về nội dung xây dựng nông thôn mới, góp phần tham gia vào việc xây dựng nông thôn mới làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng sạch, đẹp.

C.PHƯƠNG

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/chu-trong-cong-tac-tuyen-truyen-phoi-hop-thuc-hien-cac-nhiem-vu-duoc-giao-88370.aspx