Chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 6 đầu năm 2021, Quận ủy - UBND quận Hoàng Mai và 14 phường trên địa bàn quận đã làm tốt công tác quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Việc phổ biến, quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quận được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng.

Quận Hoàng Mai, Hà Nội:

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, đơn vị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, cụ thể hóa 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy bằng các giải pháp cụ thể, gắn liền với các vấn đề thực tiễn của địa phương.

Công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, hiệu quả, thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ; chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm các vụ việc dân sinh bức xúc ngay từ khi mới phát sinh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

14/14 Đảng bộ phường trên địa bàn quận luôn giữ vững ổn định; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các Đảng bộ phường không ngừng được nâng cao, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính được quận Hoàng Mai triển khai nề nếp, hiệu quả

Công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính được quận Hoàng Mai triển khai nề nếp, hiệu quả

6 tháng đầu năm, kết quả công tác giải quyết đơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đơn đã được giải quyết đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đơn kiến nghị, phản ánh đã được chú trọng giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, với sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, đơn vị và phường. Từ đó làm giảm tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo và sự bức xúc đối với công dân.

Các vụ việc thuộc diện theo dõi của BCĐ NQ15-CT 15 của Thành ủy và Quận ủy được tập trung chỉ đạo giải quyết. Trong đó, giao việc cụ thể cho các cơ quan đơn vị chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 biểu dương những kết quả các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo của quận cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị từ quận tới cơ sở đồng bộ hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 15;

Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc còn tồn đọng theo diện Ban Chỉ đạo Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của quận và thành phố theo dõi. Đồng thời, khẩn trương tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo 15 của quận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu cho hoạt động của Ban Chỉ đạo. Thường xuyên kiểm tra giám sát và tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 theo quy định.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chu-trong-cong-tac-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-250166.html