Chú trọng chăm bồi, kết nạp đảng viên

Anh Nguyễn Tiến Sĩ, Bí thư Chi đoàn khu vực Thới Xương 2, phường Thới Long tích cực trong công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi; gương mẫu đi đầu trong phong trào, nhiệm vụ nâng cấp giao thông, vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tham gia xây nhà Ðại đoàn kết cho người nghèo… Anh Sĩ là một trong 95 quần chúng ưu tú của quận Ô Môn phấn đấu tốt, có động cơ vào Ðảng trong sáng được kết nạp vào Ðảng trong quý I năm 2021.

Tích cực tham gia các phong trào, nhiều đoàn viên ưu tú phường Thới An được kết nạp vào Đảng. Trong ảnh: Đoàn viên phường Thới An trồng bần chống sạt lở bờ sông.

Tích cực tham gia các phong trào, nhiều đoàn viên ưu tú phường Thới An được kết nạp vào Đảng. Trong ảnh: Đoàn viên phường Thới An trồng bần chống sạt lở bờ sông.

Theo đồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường Thới Long, thực hiện chỉ tiêu phát triển 75 đảng viên (ÐV) theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, ngay từ đầu năm 2021, Ðảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ xác định nguồn phát triển ÐV trong lực lượng trẻ, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, các đoàn viên, hội viên năng động và nhiệt tình, giáo viên các trường học. Ðồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội rà soát, quy hoạch nguồn phát triển ÐV; tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua có ý nghĩa, phù hợp để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, phấn đấu... Qua đó, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phường Thới Long đã phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục giúp đỡ các quần chúng ưu tú rèn luyện và phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Từ đầu năm đến nay, phường có 19 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, có 14 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Ðảng, đạt 100% kế hoạch năm.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Ðảng bộ phường Thới An đã kết nạp được 14 ÐV, đạt 100% kế hoạch năm. Tất cả 14 ÐV mới kết nạp đều là đoàn viên ưu tú. Anh Bùi Ngọc Tính, Bí thư Ðoàn phường, cho biết: “Ðoàn phường thường xuyên phát động, tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Từ các phong trào, quý I năm 2021, các chi đoàn và Ðoàn phường đã giới thiệu, đề nghị kết nạp 14 đoàn viên ưu tú vào Ðảng. Nhiều đảng viên mới được kết nạp quyết tâm phấn đấu để trưởng thành và xứng đáng là người đảng viên. Anh Nguyễn Phan Chí Bảo, Bí thư Chi đoàn khu vực Thới Hòa B, chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Tôi phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, sẽ cố gắng đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên tham gia, qua đó phát hiện các nhân tố mới để tạo nguồn phát triển ÐV”.

Cùng với chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức các phong trào thu hút đoàn viên, hội viên tham gia để phát hiện những nhân tố tích cực, Ðảng ủy chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tăng cường nghiên cứu, nắm vững quy trình thủ tục, các bước triển khai, từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng, kết nạp ÐV. Ðồng thời, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chăm bồi giúp quần chúng ưu tú có động cơ phấn đấu vào Ðảng trong sáng và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực trong công tác chuyên môn. “Từ nay đến cuối năm 2021, Ðảng ủy sẽ làm hồ sơ, thủ tục đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy chuẩn y kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Ðảng” - đồng chí Nguyễn Ngọc Nhứt, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Thới An, thông tin.

Nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi và thử thách, quý I năm 2021, Ðảng bộ quận Ô Môn đã kết nạp được 95 ÐV, đạt 76% kế hoạch năm. Trong đó, Ðảng bộ phường Long Hưng kết nạp 12 ÐV, đạt 109% kế hoạch; Ðảng bộ phường Châu Văn Liêm kết nạp 15 ÐV, đạt 107% kế hoạch; các đảng bộ đạt 100% kế hoạch kết nạp đảng viên là: Ðảng bộ phường Thới Long kết nạp 14 ÐV, Ðảng bộ phường Thới An kết nạp 14 ÐV, Ðảng bộ Bệnh viện - Trung tâm Y tế kết nạp 10 ÐV…

Theo đồng chí Phạm Tương Ứng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Ô Môn, Ban Tổ chức Quận ủy đang thẩm định hơn 20 hồ sơ đề nghị kết nạp ÐV của cấp ủy cơ sở gửi đến. Ban Tổ chức Quận ủy sẽ trình Ban Thường vụ Quận ủy xem xét, quyết định chuẩn y kết nạp hơn 20 quần chúng ưu tú này vào Ðảng dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam (30-4) và kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Bác Hồ (19-5). Quận phấn đấu khoảng tháng 6 sẽ hoàn thành chỉ tiêu phát triển 125 ÐV theo Nghị quyết Quận ủy đề ra năm 2021.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/chu-trong-cham-boi-ket-nap-dang-vien-a131920.html