Chủ trại nuôi nhốt động vật hoang dã tử vong trong tư thế treo cổ

Trong lúc chờ kết luận giám định số lượng, chủng loại động vật đã tạm giữ, thì chủ nhân trại nuôi nhốt động vật hoang dã tử vong trong tư thế treo cổ

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) chiều ngày 11/10 cho biết, kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy nguyên nhân ông Nguyễn Hữu Th (SN 1974) trú ở xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa tử vong là do người này tự treo cổ dẫn đến chết ngạt.

Cơ quan chức năng tạm giữ số động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép tại nhà ông Nguyễn Hữu Th. Ảnh : Cao Minh

Cơ quan chức năng tạm giữ số động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép tại nhà ông Nguyễn Hữu Th. Ảnh : Cao Minh

Trước đó vào chiều ngày 2/10, một tổ công tác phối hợp giữa Công an thị xã Đông Hòa và Đội quản lý thị trường thị trường số 3 thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Phú Yên phát hiện ông Lê Tấn Dũng, trú ở xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa điều khiển xe máy chở 2 con cầy hương và 1 con rắn đến nhà ông Th để bán.

Kiểm tra hành chính chuồng trại nuôi nhốt động vật hoang dã tại nhà riêng ông Th, tổ công tác phát hiện, lập biên bản tạm giữ 18 con rắn hổ, 1 con khỉ, 11 con rùa, 2 con cầy hương và 7 con hón đang được nuôi nhốt trái phép

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đã ra quyết định trưng cầu giám định số lượng, chủng loại động vật nêu trên để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật. Trong lúc chưa có kết luận bằng văn bản từ cơ quan chức năng, thì chiều ngày 9/10 người thân trong gia đình phát hiện ông Th đã chết trong tư thế treo cổ tại trại nuôi nhốt động vật do chính ông làm chủ.

Một nguồn tin cho hay, không riêng một số rắn hổ mang chúa trong số 18 con rắn hổ đã bị tạm giữ, trong đó có con nặng nhất với trọng lượng đến 5,3 kg, mà 11 con rùa sa nhân cũng là loài động vật quý hiểm có tên trong sách Đỏ, pháp luật nghiêm cấm săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép.

Phương Lan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/chu-trai-nuoi-nhot-dong-vat-hoang-da-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-615135/