Chủ trại chôn lén 138 con heo chết cháy trong rừng cao su

Ngày 24/3, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tiến hành làm việc với chủ trại chăn nuôi chôn lén 138 con heo chết trong vườn cao su và lập biên bản.

Đoàn công tác liên ngành gồm Chi cục chăn nuôi và thú y, Cảnh sát môi trường tỉnh Đồng Nai và UBND xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) đã làm việc với ông Trần Hữu Quyền, chủ trại heo tại xã Lộ 25 về việc chôn lén 138 con heo chết trong rừng cao su thuộc khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ vào chiều tối 22/3.

 Hiện trường dãy chuồng nuôi heo cai sữa của gia đình ông bị chập điện cháy khiến 138 con heo bị chết nên phải chôn hủy cả đàn. Ảnh: AV.

Hiện trường dãy chuồng nuôi heo cai sữa của gia đình ông bị chập điện cháy khiến 138 con heo bị chết nên phải chôn hủy cả đàn. Ảnh: AV.

Theo chủ trại heo, vào khoảng 20 giờ, tối 21/3, dãy chuồng nuôi heo cai sữa của gia đình ông bị chập điện cháy khiến 138 con heo bị chết (bao gồm cả heo còn sống nhưng bị bỏng và ngạt khói) nên phải chôn hủy cả đàn. Do vậy, ông Quyền đã thuê xe chở heo đến khu rẫy của người thân để chôn lấp nhưng không thông báo với lực lượng chức năng. Thấy sự việc bất thường, người dân đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đến lập biên bản, tổ chức phun xịt khử trùng hố chôn và lấy mẫu heo chết đưa đi xét nghiệm.

Trại heo bị cháy thiêu rụi cả heo và dãy chuồng trong đêm 21/3. Ảnh: Phòng NN - PTNT huyện Thống Nhất cung cấp.

Cũng theo chủ trại heo, trước khi vụ cháy xảy ra đàn heo hoàn toàn khỏe mạnh, chưa xuất hiện dịch bệnh. Quá trình chở heo đi tiêu hủy ông đã cho bỏ bọc heo chết, lót sàn, rải vôi trên sàn xe và hố chôn…UBND xã cũng xác nhận, tại địa phương có xảy ra vụ cháy và lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an xã, xã đội, dân phòng tham gia công tác chữa cháy ở trại heo này. Tại hiện trường, có một dãy chuồng bị cháy, chủ trại heo có dấu hiệu bị sốc do mất nhiều tài sản.

Lực lượng chức năng cũng đã phun xịt khử trùng hố chôn, đồng thời lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng 6 để xét nghiệm. Ảnh: AV.

Chiều cùng ngày, đoàn liên ngành đã đến hố chôn heo chết tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ để khảo sát các điều kiện vệ sinh, môi trường. Lực lượng chức năng cũng đã phun xịt khử trùng hố chôn, đồng thời lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng 6 để xét nghiệm xem số heo trên có bị dịch bệnh hay không.

MINH SÁNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chu-trai-chon-len-138-con-heo-chet-chay-trong-rung-cao-su-d286874.html