Chủ tọa phiên xử vụ xe container đâm Innova chạy lùi trên cao tốc là ai?

Trao đổi với PV Dân trí chiều 5/11, Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Chung khẳng định, một bộ phận dư luận đang hiểu nhầm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm vụ xe container đâm xe Innova chạy lùi trên đường cao tốc là bà Nguyễn Thị Nga - thẩm phán TAND thành phố Thái Nguyên đã bị cách chức vì sử dụng bằng giả.

Theo ông Nguyễn Văn Chung, thông tin được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua cho rằng cựu thẩm phán Nguyễn Thị Nga có trong Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án là không chính xác.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử thì chủ tọa phiên tòa là bà Lê Thị Hồng Phương. Trong thành phần hội đồng xét xử cũng không có ai tên là Nguyễn Thị Nga.

Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm vụ xe container đâm Innova chạy lùi trên đường cao tốc ngày 1-2/11 vừa qua là bà Lê Thị Hồng Phương.

Luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) - người bào chữa cho bị cáo Lê Ngọc Hoàng- cũng khẳng định, bà Nguyễn Thị Nga không phải là thẩm phán, chủ tọa xét xử phiên phúc thẩm vừa qua.

Trao đổi với PV Dân trí trước đó, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 2296/QĐ-CTN ngày 9/11/2017 cách chức thẩm phán sơ cấp đối với bà Nguyễn Thị Nga do sử dụng bằng phổ thông trung học không hợp pháp. Tuy nhiên, bà Nga đã tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Thái Nguyên và được cấp bằng tốt nghiệp ngày 10/9/2018 (?!).

“Tôi ủng hộ Trường ĐH Luật Hà Nội trong việc không phục hồi bằng cử nhân luật đã thu hồi trước đó của bà Nguyễn Thị Nga. Một trong những phẩm chất căn bản nhất của thẩm phán là trung thực. Dẫu sau này bà Nga bằng cách nào đó có bằng ĐH Luật thì cũng không thể trở thành thẩm phán được nữa”- Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Chung khẳng định bà Nga đã bị cách chức thẩm phán từ năm 2017 và hiện nay chỉ là nhân viên bình thường tại TAND thành phố Thái Nguyên.

Giấy triệu tập phiên tòa do thẩm phán, chủ tọa Lê Thị Hồng Phương ký.

Liên quan đến vụ án xe container đâm Innova chạy lùi trên đường cao tốc đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận, sáng 5/11, ông Nguyễn Trí Tuệ - Phó Chánh án TAND Tối cao cho biết, cơ quan này đã yêu cầu TAND tỉnh Thái Nguyên gửi hồ sơ để xem xét bản án này.

“Theo thẩm quyền, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ xem xét theo trình tự giám đốc thẩm. Khi dư luận ồn ào như vậy, chúng tôi đã yêu cầu TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét. Bản thân TAND Tối cao cũng đã giao bộ phận nghiên cứu hồ sơ vụ án này… Chúng tôi rất hoan nghênh báo chí đã đưa ra vấn đề, nhưng để đưa ra kết luận phải cân nhắc tất cả mọi thứ”- ông Tuệ nói.

Trao đổi với báo chí, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết người nhà bị cáo Lê Ngọc Hoàng đã có đơn kêu cứu gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng đã giao Văn phòng Chính phủ chuyển đơn và hồ sơ sang TAND Tối cao tiếp nhận, thụ lý.

“Chúng tôi rất hy vọng TAND Tối cao sẽ có ý kiến, xử lý vụ việc theo đúng các quy định của pháp luật” - ông Hùng nói.

THẾ KHA (dantri.com.vn)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chu-toa-phien-xu-vu-xe-container-dam-innova-chay-lui-tren-cao-toc-la-ai-post230183.html