Chủ tiệm cầm đồ cùng đàn em vác dầu luyn pha mắm tôm đi đòi nợ

Nghe tin con nợ trốn về Ninh Bình, chủ tiệm cầm đồ rủ đàn em mang theo dầu luyn và mắm tôm đi đòi nợ.

Ngày 18-11, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính 5 thanh niên gồm: Đào Văn Dương, Lê Ngọc Cường, Trần Văn Long, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; Nguyễn Văn Tâm, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Văn Chung, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc mang theo dầu luyn pha mắm tôm tìm con nợ để xử lý.

Trước đó, khoảng 20h ngày 16-11, tổ công tác Công an TP Ninh Bình tuần tra kiểm soát tại khu vực ngã tư Tràng An, đường Trần Hưng Đạo, phường Phúc Thành, phát hiện 5 thanh niên nêu trên đi 3 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, trên xe chở xô bọc ni lông màu đen.

Nhóm thanh niên truy tìm con nợ để xử lý

Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Vào thời này, nhóm thanh niên không xuất trình được giấy tờ tùy thân, không có giấy đăng ký xe, bằng lái xe, trên xe chở 4 xô nhựa màu đỏ chứa luyn pha mắm tôm.

Tại cơ quan điều tra, Đào Văn Dương khai, là chủ 2 cơ sở cầm đồ ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trong năm 2017, có 3 người đến vay nợ hơn 500 triệu đồng nhưng đến hạn không trả.

Dương biết 3 con nợ đã lẩn trốn về Ninh Bình nên đã cùng các đối tượng chuẩn bị dụng cụ truy tìm con nợ để xử lý, đòi lại tiền.

M.Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/kip-thoi-ngan-chan-nhom-doi-no-thue-tim-con-no-de-xu-ly-467025/