Chủ tịch xã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây sau vườn nhà

Một người dân khi ra phía sau nhà bơm nước đã tá hỏa phát hiện vị Chủ tịch xã đang trong tư thế treo cổ trên cây nên hô hoán người dân tới ứng cứu nhưng vị này đã tử vong.

Sáng 6/11, một lãnh đạo UBND xã Cư Bao thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận, ông Đỗ Văn Sơn (42 tuổi) - Chủ tịch UBND xã này được người dân phát hiện trong tư thế treo cổ sau vườn nhà.

Cây sầu riêng nơi ông Sơn được phát hiện trong tư thế treo cổ

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm nay ông Sơn thức dậy như mọi ngày rồi đi tập thể dục, uống cà phê. Đến khoảng 6h30 sáng, một thầy chùa nhà cạnh ông Sơn khi ra phía sau để bơm nước phát hiện ông Sơn đang trong tư thế trao cổ trên cây sầu riêng sau vườn nhà nên hô hoán người dân tới ứng cứu.

Người dân vội chạy tới cắt dây, đưa ông Sơn xuống để đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan chức năng tiến hành công tác khám nghiệm

Được biết, ông Sơn thời gian qua không có biểu hiện tâm lý khác thường nào, vẫn đi làm và công tác ổn định, bình thường. “Khi xảy ra sự việc nhiều người đều rất ngỡ ngàng không hiểu lý do gì anh Sơn lại làm như vậy”, vị lãnh đạo UBND xã Cư Bao cho hay.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/chu-tich-xa-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-tren-cay-sau-vuon-nha/20181106123014435