Chủ tịch xã tử vong bất thường trong tư thế treo cổ ở cây sầu riêng trong vườn nhà

Sáng sớm, một người đang tu tại chùa ở thôn Sơn Lộc (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) mở cửa sổ ra thì tá hỏa phát hiện ông Sơn trong tư thế treo cổ dưới gốc cây sầu riêng.

Ngày 6/11, Công an TX.Buôn Hồ (Đắk Lắk) cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên địa bàn.

Cụ thể, nạn nhân là ông Đỗ Văn Sơn (42 tuổi, trú thôn Sơn Lộc 2, xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ). Ông Sơn đang là chủ tịch UBND xã Cư Bao.

Theo thông tin từ Tổ Quốc, khoảng 6h30 sáng 6/11, một người đang tu tại chùa ở thôn Sơn Lộc (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) mở cửa sổ ra thì tá hỏa phát hiện ông Sơn trong tư thế treo cổ dưới gốc cây sầu riêng.

Người này nhanh chóng tri hô để mọi người chạy tới kiểm tra nhưng nạn nhân đã tử vong. Sự việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo Thanh Niên, Đại diện chính quyền địa phương cho biết, những ngày qua ông Sơn không có biểu hiện tâm lý gì bất thường.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Ảnh: Theo Tổ Quốc.

Trước đó, chiều 5/11 ông Sơn vẫn chủ trì họp cơ quan với thái độ bình thường. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/chu-tich-xa-tu-vong-bat-thuong-trong-tu-the-treo-co-o-cay-sau-rieng-trong-vuon-nha-4004767.html