Chủ tịch xã Mỹ Đức có 'lộng quyền'?

Gần đây, người dân thôn Tân Phú, xã Mỹ Ðức, huyện Phù Mỹ (Bình Định) gửi đơn 'tố' Chủ tịch UBND xã này là ông Lê Văn Chinh đã 'lộng quyền' làm nhiều điều tư lợi, bao che cho con trai khai thác đất, cát đem đi bán.

Hoạt động khai thác đất trên địa bàn xã Mỹ Đức

Theo người dân thôn Tân Phú, cuối năm 2017 đầu năm 2018, ông Chinh, đã cho 1 người ở huyện Hoài Nhơn thuê đất tại thôn Tân Phú để làm xưởng chế biến thủy sản. Việc cho thuê đất, không tổ chức họp dân; chỉ khi người thuê xây dựng nhà xưởng, chuẩn bị hoạt động thì người dân mới hay và phản đối, bởi lo ngại xưởng sẽ gây ô nhiễm. Đến khi ấy ông Chinh mới yêu cầu xưởng ngưng hoạt động.

Chưa hết, ông Chinh tạo điều kiện cho con trai và ông Phan Văn Nhanh (Trưởng thôn Phú Hòa), khai thác đất tại núi Đèo thuộc thôn Phú Hà (xã Mỹ Đức) và khai thác cát dọc tuyến ĐT 639 ở thôn Tân Phú để bán. Với danh nghĩa lấy đất san lấp mặt bằng chợ An Giang Tây, ông Chinh còn cho một DN khai thác đất tại núi Gò Thủ, nằm sau Nhà văn hóa thôn An Giang Tây (xã Mỹ Đức) dù chưa được cấp phép.

Người dân còn “tố”, từ năm 2017 - 2018, bà con ở thôn Tân Phú liên hệ với UBND xã Mỹ Đức làm hồ sơ thủ tục cấp sổ đỏ, phải nộp cho xã từ 3 - 5 triệu đồng. Một người dân bày tỏ: “Chúng tôi rất bức xúc, bởi phải đóng 2 khoản tiền, là tiền sử dụng đất và khoản tiền do UBND xã quy định thì mới làm được sổ đỏ”.

Trong khi đó, ông Lê Văn Chinh phủ nhận tất cả, và cho rằng những người ký đơn tố cáo ông là chuyên đi kiện tụng, gây rối. Theo ông Chinh, vào cuối năm 2017, 1 người ở Hoài Nhơn thuê đất tại thôn Tân Phú để làm nhà ở kết hợp chế biến mực; xã thấy không ảnh hưởng gì nên cho thuê. Nhưng sau đó người dân “làm căng” nên xã đã dừng hoạt động xưởng chế biến mực.

Về việc người dân nộp tiền mới được cấp sổ đỏ, ông Chinh giải thích: “Những trường hợp này thuộc diện lấn chiếm đất xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, thời điểm lấn chiếm trước ngày 1/7/2004 nên được hợp thức hóa theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh Bình Định. Do đó, để được làm sổ đỏ, ngoài nộp tiền sử dụng đất, họ còn phải nộp cho xã một khoản gọi là tiền đóng góp xây dựng NTM”.

Về việc khai thác đất, ông Chinh giải trình: Vào năm 2016, UBND xã Mỹ Đức lấy đất tại núi Đèo để san lấp mặt bằng chợ Phú Hà. Đây là rẫy của gia đình ông Phan Văn Nhanh được cơ quan chức năng giao quyền sử dụng; ông muốn cải tạo, hạ mặt bằng để xây dựng công trình nên cho xã và một số người lấy đất. UBND xã cho một DN khai thác đất phía sau Nhà văn hóa thôn An Giang Tây cũng nhằm mục đích san lấp mặt bằng xây dựng chợ.

“Khu vực này đã được xã lập thủ tục đề nghị UBND huyện đưa vào quy hoạch mỏ đất, nhằm tạo nguồn nguyên liệu cho xã trong xây dựng công trình công cộng. Huyện chưa phê duyệt điểm mỏ, nhưng để kịp tiến độ công trình nên xã linh động cho DN lấy đất”, ông Chinh nói.

Còn chuyện để con trai khai thác cát để bán, ông Chinh nói: “Đầu năm 2018, khi làm mặt bằng tại nghĩa địa nhân dân xã Mỹ Đức, tôi có để con trai tận dụng khai thác lượng cát thừa bán. Tuy nhiên, sau khi nghe phản ánh, tôi đã không để con trai đụng chạm đến chuyện đất, cát nữa”.

Ông Nguyễn Văn Dũng , Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho PV NNVN biết: “UBND huyện đã có văn bản giao cho Thanh tra huyện kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của người dân thôn Tân Phú có liên quan đến ông Chủ tịch UBND xã Lê Văn Chinh.

ĐÌNH VŨ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chu-tich-xa-my-duc-co-long-quyen-post225732.html