Chủ tịch xã mất chức vì để xảy ra phá rừng

Trong quá trình làm việc, một chủ tịch xã ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam đã buông lỏng quản lý khiến hơn 100 ha rừng tự nhiên bị tàn phá. Ông này vừa vị cách chức.

Ngày 14/12, ông Nguyễn Khánh, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Tiên Phước (Quảng Nam) xác nhận, ông Võ Hồng Nhiệm, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh đã bị cách chức vì có sai phạm trong công tác bảo vệ rừng.

Ông Võ Hồng Nhiệm, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh. Ảnh: Đắc Đức.

Theo ông Khánh, cuối tháng 11, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã quyết định kỷ luật tập thể Đảng ủy xã Tiên Lãnh và các cá nhân có sai phạm trong công tác bảo vệ rừng.

Toàn bộ Đảng ủy xã bị kỷ luật cảnh cáo và ông Nhiệm bị cách hết các chức vụ Đảng. Nhiều cán bộ khác bị cách chức và khai trừ Đảng.

Trước đó, trong tháng 9, báo chí phản ánh nhiều diện tích rừng tự nhiên ở xã Tiên Lãnh bị người dân phá để lấy đất trồng keo.

Một khoảng rừng bị tàn phá. Ảnh: Tam Dân.

Về vụ việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Nam xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Quảng Nam xác định, từ năm 2010 đến cuối tháng 9/2017, tại xã Tiên Lãnh xảy ra 54 vụ phá rừng để lấy đất sản xuất, 124 ha rừng tự nhiên bị đốn hạ.

Công an huyện Tiên Phước vào cuộc và bắt tạm giam ông Phùng Văn Bảy (trú xã Tiên Lãnh) để phục vụ điều tra. Ông Bảy là người đã thuê 7 nhân công phá gần năm ha rừng.

Xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Ảnh: Google Maps.

Đắc Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-tich-xa-mat-chuc-vi-de-xay-ra-pha-rung-post804099.html