Chủ tịch xã kiến nghị xử lý CEO địa ốc Alibaba miệt thị cán bộ

Liên quan đến việc ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP địa ốc Alibaba) đã có những phát ngôn miệt thị lực lượng công an xã, Chủ tịch xã, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý những phát ngôn của ông Luyện.

Chủ tịch xã gửi đơn kiến nghị xử lý CEO Alibaba

Ngày 26/6, ông Thân Đăng Phong – Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có đơn kiến nghị gửi lên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin – Truyền thông (TT-TT) tỉnh, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan đề nghị xử lý những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP địa ốc Alibaba).

Chủ tịch xã gửi đơn kiến nghị xử lý CEO Công ty địa ốc Alibaba.

Chủ tịch xã gửi đơn kiến nghị xử lý CEO Công ty địa ốc Alibaba.

Theo đơn kiến nghị cho biết, ngày 13/6/2019, UBND xã Tóc Tiên tiến hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với khu đất thuộc thửa số 39,93,95 tờ bản đồ số 10 tại ấp 3, xã Tóc Tiên.

Trong quá trình thực hiện cưỡng chế, có một số đối tượng manh động mặc đồng mục màu đỏ ghi chữ "Công ty địa ốc Alibaba" và đồng phục màu xám ghi chữ "An ninh Alibaba" cản trở, chống đối, liên tục kích động đập phá xe cuốc của đoàn cưỡng chế.

Trước diễn biến phức tạp, UBND xã đã nhờ hỗ trợ từ lực lượng Công an thị xã Phú Mỹ và cảnh sát cơ động mới tiếp tục thực hiện được việc cưỡng chế.

Việc thực hiện cưỡng chế đối với công trình vi phạm trên là đúng quy định, là trường hợp điển hình để răn đe đối với các hành vi tương tự. Đồng thời việc cưỡng chế là cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại có thể gây ra cho xã hội sau này.

Tuy nhiên, sau ngày 13/6/2019, ông Nguyễn Thái Luyện liên tục quay video trực tiếp trên mạng xã hội, xuyên tạc, đối với vấn đề cưỡng chế trên. Trong đó, có một đoạn video của ông Luyện với nội dung miệt thị, xuyên tạc về chủ tịch và công an xã.

Cụ thể ông Luyện nói: "Học cái gì ra làm công an xã" "Học ngu ra làm công an xã. Mấy anh chị để ý mấy thằng quậy quậy phá xóm, chẳng làm gì thì kêu vô làm công an xã"… "Học cái gì ra làm chủ tịch xã" "Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã hiện nay xin xỏ, chạy chọt lên vị trí đó, không có học gì, không có trình độ gì hết trơn".

Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Thái Văn Luyện livestream miệt thị các cán bộ và công an xã Tóc Tiên gây bức xúc dư luận.

Ông Phong nhấn manh, những phát ngôn của ông Luyện, liên quan đến những vấn đề xử lý vi phạm hành chính của địa phương và những phát ngôn miệt thị công an xã, chủ tịch xã nêu trên đã vi phạm pháp luật, làm mất uy tín, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân ông nói riêng cũng như của cơ quan nhà nước nói chung.

Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba bị điều tra vì xúc phạm công an

Liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba, được biết công an sẽ vào cuộc điều tra những thông tin liên quan đến công ty này và những lời nói của Tổng Giám đốc công ty này xúc phạm công an, Chủ tịch xã.

Chiều 26/6, tại buổi họp báo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang – Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên (TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức cưỡng chế đối với hành vi thay đổi mục đích sử dụng đất.

Khi cơ quan chức năng đang tiến hành cưỡng chế, có 60 – 70 nhân viên công ty Alibaba ra ngăn cản, phản đối. Trong đó, đối tượng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, quê Tiền Giang, nhân viên pháp lý) kêu gọi nhân viên công ty Alibaba phá xe và Trần Khắc Tĩnh (SN 1995, quê Đà Nẵng) dùng gạch đá, bê tông đập vỡ gương chiếu hậu, kính chắn gió, đèn… xe máy xúc của cơ quan chức năng.

Theo Trung tướng Lương Tam Quang, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an TX Phú Mỹ đã ra quyết định tạm giữ với 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng khác.

"Đến nay, các thông tin liên quan Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đang được Cơ quan CSĐT của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ điều tra, kể cả các thông tin liên quan đến vụ việc Tổng Giám đôc Công ty Alibaba xúc phạm công an xã, Chủ tịch xã mà báo chí phản ánh. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định", ông Quang nói.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Mỹ phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Khắc Tĩnh để điều tra về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Lâm Vỹ-Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/chu-tich-xa-kien-nghi-xu-ly-ceo-dia-oc-alibaba-miet-thi-can-bo-1433417.tpo