Chủ tịch xã 'kê khống' chứng từ để người nhà hưởng trợ cấp?

Ngày 18-2, Ủy ban Kiểm tra H. Phú Ninh (Quảng Nam) cho hay, đơn vị đang vào cuộc kiểm tra, sớm có kết luận trình cấp trên có biện pháp xử lý đối với ông Phan Văn Tiên- Chủ tịch UBND xã Tam Đại (H. Phú Ninh) vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để xảy ra trường hợp kê khai trùng hồ sơ hưởng chế độ đối với người có công cách mạng và trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi gây thất thoát số tiền lớn của Nhà nước. Đáng nói, đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp chính là bà nội của ông Tiên.

UBND xã Tam Đại, nơi ông Phan Văn Tiên “kê khống” chứng từ cho bà nội mình hưởng trợ cấp.

UBND xã Tam Đại, nơi ông Phan Văn Tiên “kê khống” chứng từ cho bà nội mình hưởng trợ cấp.

Qua kiểm tra hồ sơ, Phòng LĐ-TB&XH H. Phú Ninh phát hiện bà Ninh Thị Thiếp (1921, trú xã Tam Đại, H. Phú Ninh) được hưởng trùng chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi tại 2 địa phương. Cụ thể, bà Thiếp được hưởng chế độ hàng tháng đối với người có công với cách mạng tại thời điểm năm 1998 ở xã Tam Đại, sau đó bà Thiếp chuyển hồ sơ hưởng chế độ về P. Phước Hòa (TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Mặc dù bà Thiếp đã chuyển hộ khẩu đi, nhưng năm 2003, gia đình bà Thiếp vẫn làm hồ sơ và được giải quyết hưởng chế độ cho người có công tại xã Tam Đại.

Đến năm 2008, bà Thiếp tiếp tục làm hồ sơ và được UBND P. Phước Hòa cũng như UBND xã Tam Đại giải quyết chế độ trợ cấp cho người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên với mức trợ cấp hàng tháng. Đến tháng 12-2019, bà Thiếp chết nên mọi chế độ, trợ cấp đều bị cắt. Kết quả kiểm tra cho thấy, việc hỗ trợ chế độ, trợ cấp cho bà Thiếp tại xã Tam Đại là sai quy định, làm thất thoát số tiền lớn của Nhà nước. Theo đó, Phòng LĐ-TB&XH H. Phú Ninh đã có báo cáo đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh có quyết định thu hồi chế độ hàng tháng đối với người có công với cách mạng từ tháng 1-2003 đến tháng 11-2019 đã hỗ trợ cho bà Thiếp tại xã Tam Đại. Đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm trên.

Lý giải về sự việc này, Chủ tịch UBND xã Tam Đại Phan Văn Tiên cho rằng, bản thân không liên quan đến việc kê khai trùng chế độ chính sách trợ cấp người có công với cách mạng của bà nội mình là bà Ninh Thị Thiếp. Còn đối với việc kê khai chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi, ông Tiên thừa nhận đã “ưu ái” khi kê khai lý lịch và làm đơn đề nghị cho bà nội mình được hưởng trợ cấp từ năm 2008 đến năm 2019 khi chưa xác minh rõ hộ khẩu, lai lịch của đối tượng được hưởng trợ cấp. Tuy nhiên, sau khi phát hiện sự trùng lắp, ông Tiên đã chủ động báo cáo sự việc lên cấp trên xin được khắc phục phần kinh phí từ sai phạm của mình.

Trích báo cáo của Phòng LĐ-TB&XH H. Phú Ninh về sai phạm của UBND xã Tam Đại.

Liên quan đến sự việc, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đại Phan Đình Quế cho biết, ngày 11-2, Ban chấp hành Đảng bộ xã Tam Đại đã tổ chức họp nghe Chủ tịch UBND xã Tam Đại Phan Văn Tiên giải trình sự việc. Qua báo cáo, đồng chí Phan Văn Tiên nhận thấy mình đã làm thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai phạm của gia đình trong việc kê khai chính sách đối với người có công ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Đặc biệt là sai phạm cá nhân của đồng chí trong việc kê khai trùng chế độ người cao tuổi cho bà Thiếp và vai trò là Chủ tịch UBND xã Tam Đại trong công tác quản lý nhà nước. Với những sai phạm trên, đồng chí Tiên đã xin rút khỏi quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Tam Đại nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trao đổi với P.V, đại diện Ủy ban Kiểm tra H. Phú Ninh cho hay: “Đơn vị đã nhận báo cáo của Phòng LĐ-TB&XH H. Phú Ninh về việc ông Phan Văn Tiên- Chủ tịch UBND xã Tam Đại thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, để xảy ra trường hợp kê khai trùng hồ sơ hưởng chế độ người có công và trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi. Hiện đơn vị đang tiếp tục xác minh, kiểm tra các nội dung trong báo cáo, sớm hoàn tất kết luận trình cấp trên có biện pháp xử lý”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_220489_chu-tich-xa-ke-khong-chung-tu-de-nguoi-nha-huong-t.aspx