Chủ tịch xã cùng hàng chục hộ dân đua nhau xây nhà trên đất nông nghiệp

Sau khi chủ tịch xã xây dựng nhà trái phép trên đất 03, hàng chục hộ dân cũng ồ ạt làm theo. Sự việc khiến người dân xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vô cùng bức xúc.

Theo phản ánh của người dân, từ cuối năm 2017 đầu năm 2018 đến nay, hàng chục hộ dân tại thôn Lâu Động, xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đồng loạt tiến hành xây dựng công trình nhà cấp 4 trái phép trên phần đất 03 (đất sản xuất nông nghiệp) trong đó có cả gia đình ông Lương Văn Hè - chủ tịch UNBD xã Phúc Thành và bà Đỗ Thị Thắm chị dâu ông Hè.

Công trình nhà cấp 4 của ông Hè xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vừa hoàn thiện

Công trình nhà cấp 4 của ông Hè xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vừa hoàn thiện

Theo tìm hiểu của PV CLXH, vào khoảng tháng 1/2018 , ông Hè đã tự ý thuê xe đổ đất san lấp một phần hồ nuôi cá mà gia đình đang nuôi tại thôn Lâu Động, với mục đích tu sửa công trình trông coi trang trại được xây dựng trái phép từ năm 2003 với diện tích gần 30 mét vuông.

Điều đáng nói, khu đất trên không nằm trong quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở của huyện Kinh Môn.

Cùng với đó, sau khi vị chủ tịch này tiến hành xây dựng công trình sai phạm, kéo theo việc 12 hộ gia đình sống tại xóm Trại Ngoài và xóm Hòn Ngọc cũng tiến hành tập kết vật liệu, huy động nhân công, đồng loạt xây dựng những căn nhà cấp 4 bằng gạch chỉ, bắn tôn kiên cố ngay trên phần đất trồng lúa nhà mình với diện tích từ 30 - 74 mét vuông giữa cánh đồng nhằm đón đền bù dự án đường vận chuyển sỉ thải của nhà máy nhiệt điện gần đó.

Khi các hộ gia đình này tiến hành xây dựng, cũng không có sự can thiệp nào của chính quyền địa phương, không thì chính quyền cũng chỉ ra nhắc nhở, lập biên bản rồi để cho các hộ dân tiếp tục xây dựng, hoàn thiện.

Sau khi chủ tịch xã xây dựng nhà trái phép trên đất 03, hàng chục hộ dân cũng ồ ạt làm theo

Trao đổi với PV CLXH, ông Vũ Văn Dũng- Phó chủ tịch UBND xã Phúc Thành thừa nhận có việc gia đình ông Hè và hàng chục hộ dân khác tại thôn Lâu Động xây dựng công trình sai phạm trên đất nông nghiệp diễn ra từ nhiều năm nay.

Giải thích về việc này, ông Dũng cho biết, nhà ông Hè xây dựng từ năm 2003 trên diện tích đất khu chuyển đổi của xã nhưng chưa có quyết định chấp thuận chuyển đổi của UBND huyện Kinh Môn với diện tích gần 25 mét vuông là sai. Còn việc người dân đồng loạt xây dựng theo kiểu đón dự án tuyến đường chở sỉ thải của nhà máy nhiệt điện Đông Hải. Xã cũng đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ sai phạm, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu nhưng đến nay vẫn chưa hộ dân nào chấp hành.

Ngày 27/3, PV CLXH đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Đảo- trưởng phòng tài nguyên môi trường (TNMT) huyện Kinh Môn. Tại buổi làm việc ông Đảo cho biết, phòng TNMT huyện chưa nhận được bất kì phản ánh nào của người dân về việc này, qua thông tin báo chí, phòng sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý.

Theo ghi nhận của PV, chiều ngày 27/3 một hộ dân vẫn tiến hành xây dựng trái phép mà không có sự can thiệp nào của chính quyền xã Phúc Thành

Nếu đúng như báo chí phản ánh việc lãnh đạo xã Phúc Thành sai phạm trong việc xây dựng công trình trái phép, phòng sẽ tham mưu UBND huyện tiến hành kỉ luật, xử lý nghiêm theo quy định, ông Đảo cho biết.

UBND xã Phúc Thành, UBND huyện Kinh Môn sẽ xử lý như thế nào đối với trường hợp vi phạm? Người đứng đầu UBND xã Phúc Thành có phải đang làm gương cho người dân sai phạm? Chính quyền xã liệu có phải chịu trách nhiệm với việc buông lỏng quản lý đất đai trên địa bàn, đang là những câu hỏi mà dư luận đang rất mong muốn được làm rõ.

Công lý & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Đình Quế

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/ket-noi-ban-doc/chu-tich-xa-cung-hang-chuc-ho-dan-dua-nhau-xay-nha-tren-dat-nong-nghiep-11257.html