Chủ tịch xã chết trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng

Chủ tịch UBND xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) vừa được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng ngay trong vườn nhà.

Sáng 6.11, một lãnh đạo UBND xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận thông tin Chủ tịch UBND xã này - ông Đỗ Văn Sơn (44 tuổi) - vừa được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng ngay trong vườn nhà.

Trước khi phát hiện sự việc, ông Sơn không có biểu hiện gì bất thường (ảnh minh họa).

Theo cán bộ này, khoảng 6h30 cùng ngày, một người ở ngôi chùa sau nhà ông Sơn thấy trên cây sầu riêng sau nhà ông Sơn có người. Nghĩ là trộm sầu riêng nên người này đã gọi điện cho một số người dân gần đó. Khi mọi người đến thì phát hiện ông Sơn đang treo cổ trên cây sầu riêng. Thời điểm đưa xuống đất, thi thể ông Sơn vẫn còn ấm nhưng đã tử vong.

Trước đó, chiều 5.11, ông Sơn vẫn chủ trì cuộc họp giao ban ở UBND xã bình thường. Nhiều cán bộ tại xã Cư Bao cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, ông Sơn không hề có biểu hiện gì bất thường. Được biết, gia đình ông Sơn có kinh tế khá. Vợ ông Sơn là giáo viên ở địa phương.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Duy Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chu-tich-xa-chet-trong-tu-the-treo-co-tren-cay-sau-rieng-927900.html