Chủ tịch xã chết treo cổ trên cây sầu riêng trong vườn nhà

Chủ tịch xã Cư Bao vẫn chủ trì cuộc họp giao ban ở UBND xã vào chiều hôm trước nhưng sáng hôm sau được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng.

Sáng nay, nguồn tin của VietNamNet xác nhận, một lãnh đạo xã Cư Bao (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) vừa được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng trong vườn nhà.

Nạn nhân là ông Đỗ Văn Sơn (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ).

Trụ sở UBND xã Cư Bao nơi ông Sơn công tác

Công an thị xã Buôn Hồ phối hợp với cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân.

Sáng sớm nay, một người đang tu tại ngôi chùa ở xã Cư Bao, sát vườn nhà ông Sơn, đã phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng. Vị này liền trình báo công an.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông Sơn.

Vào chiều hôm trước, ông Sơn vẫn chủ trì cuộc họp giao ban ở UBND xã và không có biểu hiện gì bất thường.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chu-tich-xa-chet-treo-co-tren-cay-sau-rieng-trong-vuon-nha-487262.html