Chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác vì không cương quyết cách ly một phụ nữ

Một phụ nữ trở về từ vùng dịch Covid-19 nhưng chính quyền địa phương không cương quyết trong việc cách ly nên một chủ tịch xã ở Cà Mau bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm.

Ngày 29/2, UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) tạm đình chỉ công tác 7 ngày đối với ông Nguyễn Văn Hiên, Chủ tịch UBND xã Phong Lạc để làm rõ trách nhiệm trong việc một phụ nữ trở về từ Daegu (Hàn Quốc) nhưng không bị cách ly là chị V.T.H. (32 tuổi, quê ấp Tân Thành, xã Phong Lạc).

Ngoài ông Hiên, UBND huyện Trần Văn Thời chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện này tạm đình chỉ Trưởng trạm Y tế xã Phong Lạc.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân làm việc với các ngành chức năng huyện Trần Văn Thời sau vụ chị H. trốn trở về Hàn Quốc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân làm việc với các ngành chức năng huyện Trần Văn Thời sau vụ chị H. trốn trở về Hàn Quốc.

Bốn ngày trước, chiều 25/2, chị H. (lấy chồng ở Hàn Quốc) nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ rồi thuê ôtô về nhà mẹ ruột ở xã Phong Lạc. Chính quyền địa phương nhiều lần vận động nhưng chị H. không chịu cách ly theo quy định.

Gia đình chị H. cho rằng chị H. đã được kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt từ Hàn Quốc đến sân bay Cần Thơ. Lãnh đạo UBND xã Phong Lạc cho biết nếu chị H. không tuân thủ quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly, đồng thời cử người giám sát gia đình nơi chị này tạm trú.

Tuy nhiên, do lãnh đạo thiếu quyết liệt nên chị H. đã rời khỏi địa phương vào sáng 28/2. Cơ quan chức năng sau đó xác định chị H. đã xuất cảnh quay trở lại Hàn Quốc vào trưa 28/2.

Hiện, cơ quan chức năng đang hướng dẫn gia đình mẹ ruột chị H. với những người đã tiếp xúc 8X này phương pháp theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà (16 người).

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/chu-tich-xa-bi-tam-dinh-chi-cong-tac-vi-khong-cuong-quyet-cach-ly-mot-phu-nu-85289.html